LLVT Thành phố Nam Định đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

06:05, 25/05/2013

Những năm qua, LLVT Thành phố Nam Định luôn đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Để phong trào thi đua có nền nếp, chất lượng, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố luôn coi trọng việc xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực, phù hợp với từng đơn vị và đối tượng; tổ chức ký kết thi đua giữa các đơn vị cơ sở trong từng đợt thi đua và thi đua đột kích, nhằm tạo động lực thúc đẩy các cán bộ, chiến sỹ hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung và mục tiêu của phong trào thi đua luôn bám sát thực tiễn, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai đoạn, gắn với thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”… Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tạo chuyển biến toàn diện trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu nhằm xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, có năng lực, sẵn sàng chiến đấu cao... Phong trào TĐQT được duy trì nghiêm túc, có nền nếp, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố không ngừng nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương hằng năm.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Thành phố Nam Định kiểm tra mô hình học cụ chuẩn bị cho công tác huấn luyện năm 2013 của LLVT thành phố.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Thành phố Nam Định kiểm tra mô hình học cụ chuẩn bị cho công tác huấn luyện năm 2013 của LLVT thành phố.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Ban CHQS thành phố đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ (DQTV), tổ chức chặt chẽ việc đăng ký, quản lý nguồn gắn với rà soát chất lượng chính trị, sức khỏe để sắp xếp, biên chế đủ lực lượng cho các đơn vị. Hiện nay thành phố có trên 100 đầu mối đơn vị DQTV trực thuộc, trong đó các trung đội dân quân cơ động các xã, phường và các đơn vị tự vệ là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, sẵn sàng tham gia công tác phòng chống thiên tai ở cơ sở. Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện hiệu quả công tác phúc tra quản lý nguồn dự bị động viên, phối hợp rà soát, sắp xếp ổn định biên chế quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật cho các đầu mối đơn vị, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu. Công tác giáo dục quốc phòng đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện. Cùng với công tác xây dựng lực lượng và công tác giáo dục quốc phòng, phong trào thi đua trong huấn luyện có bước tiến mới, luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, sát đối tượng và thực tế chiến đấu, tình hình địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Phong trào TĐQT đã góp phần tích cực trong công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn… Từ đầu năm 2013 đến nay, Ban CHQS Thành phố Nam Định đã tổ chức tập huấn cho 80 cán bộ chính trị viên Ban CHQS xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; mở lớp tập huấn cho 130 cán bộ, tiểu giáo viên DQTV; tổ chức 2 lớp huấn luyện tập trung cho 625 đồng chí thuộc các đơn vị tự vệ trên địa bàn, đồng thời hoàn thành chương trình huấn luyện 6 tháng đầu năm cho trên 2.000 DQTV, kết quả 100% đạt yêu cầu, đơn vị đạt khá. Trong công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Ban CHQS thành phố đã tặng 38 suất quà cho các đơn vị trực chiến đóng quân trên địa bàn; tặng 7 suất quà cho gia đình các cán bộ, chiến sỹ công tác ở đảo xa, biên giới; tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tiến hành xét duyệt và chuyển lên cấp trên 400 hồ sơ thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; đã tổ chức chi trả cho 50 đối tượng được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62…

Những kết quả đạt được trong phong trào TĐQT đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng LLVT thành phố ngày càng vững mạnh toàn diện./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com