Thị trấn trẻ bên bờ biển sáng…

08:05, 03/05/2012

Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) được cả nước biết đến không chỉ với những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân mà còn là một trọng điểm kinh tế biển, có vị trí quốc phòng - an ninh quan trọng của tỉnh, nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch…

Trải qua chặng đường lịch sử với 130 năm từ ngày mở đất khai hoang, xây dựng làng xã, nhất là 15 năm qua kể từ ngày thành lập thị trấn (8-4-1997) đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị trấn Thịnh Long đã không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo để tạo ra một diện mạo mới, một tâm thế mới của một thị trấn trẻ bên bờ biển sáng, vững vàng trên con đường hội nhập và phát triển, xây dựng đô thị mới trong sự nghiệp CNH-HĐH quê hương, đất nước.
Nói về thị trấn hôm nay, không thể không nhắc đến quá khứ hào hùng trong quá trình bền bỉ, gian khổ của 130 năm khai hoang mở đất, xây dựng làng, xã, chống chọi với thiên tai và những chiến công vang dội thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Trong chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân, đế quốc Mỹ đã trút xuống mảnh đất này hơn 700 tấn bom đạn các loại. Mặc dù chiến tranh ác liệt, nhưng quân dân Thịnh Long vẫn kiên cường bám trụ, vừa sản xuất vừa chiến đấu; "tay cày tay súng", "tay lưới tay súng" anh dũng đánh trả hải quân, không quân Mỹ hơn 500 trận, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội chiến đấu lập công xuất sắc, bắn rơi 2 máy bay phản lực Mỹ, cùng đơn vị bạn bắn rơi 6 chiếc khác, bắn cháy 1 tàu chiến Mỹ… đồng thời chi viện cho tiền tuyến 5.226 tấn thóc, 52 nghìn tấn muối, 593 tấn thịt lợn hơi, 950 tấn hải sản và nhiều hàng hóa khác. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Thịnh Long đã có gần 3.000 con em lên đường chiến đấu, có 2 liệt sỹ được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, có 240 liệt sĩ và 300 thương, bệnh binh. Ngày 3-9-1973, lực lượng dân quân du kích Thịnh Long đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân".

* Thị trấn Thịnh Long hôm nay * Cty TNHH một thành viên đóng tàu Thịnh Long (Hải Hậu) đã hoạt động trở lại thu hút gần 400 lao động có việc làm với mức thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng (ảnh nhỏ). Ảnh: Thu Hà
Thị trấn Thịnh Long hôm nay.

Năm 1978, khi về thăm xã Hải Thịnh (nay là Thị trấn Thịnh Long) cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã căn dặn Đảng bộ và nhân dân địa phương: "Cần xây dựng Hải Thịnh là xã kiểu mẫu cho các xã ven biển của cả nước…". Thực hiện lời căn dặn đó và thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, kể từ ngày chính thức thành lập đơn vị hành chính mới với quy mô thị trấn, Đảng bộ và nhân dân thị trấn đã đoàn kết một lòng, dồn sức xây dựng quê hương ngày càng thay đổi toàn diện, nhanh chóng. Từ một địa phương thuần nông, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân thị trấn đã tập trung khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng lao động, đất đai để phát triển nên đến nay cơ cấu kinh tế của thị trấn đã và đang chuyển dịch theo hướng tích cực: giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng CN-TTCN và dịch vụ - du lịch. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn đạt bình quân 12,3% mỗi năm. Riêng trong năm 2011 vừa qua, tốc độ tăng trưởng của thị trấn đạt 12,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 16,5 triệu đồng/người/năm. Hằng năm, tổng giá trị thu nhập trên địa bàn đạt từ 203 đến 240 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đều đạt và vượt so với chỉ tiêu của huyện giao. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,7% theo tiêu chí mới. Tính đến đầu năm 2012, thị trấn đã hoàn thành công tác "dồn điền, đổi thửa" trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đã đạt 14/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đạt hiệu quả Thị trấn Thịnh Long đã đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế thông qua việc phân bổ lại cơ cấu lao động, chú trọng duy trì và phát triển các nghề truyền thống và mở rộng ngành nghề mới, đẩy mạnh thu hút đầu tư của các doanh nghiệp để phát triển CN-TTCN và dịch vụ - du lịch. Đến nay, trên địa bàn thị trấn đã có 41 Cty, 16 doanh nghiệp tư nhân và hàng trăm hộ sản xuất, kinh doanh và có tới 113 khách sạn, nhà hàng phục vụ nhu cầu tắm biển, nghỉ mát và du lịch của hàng vạn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh… Chuẩn bị cho khai trương mùa du lịch tắm biển hè năm nay, thị trấn đã tiến hành xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng khu bãi tắm du lịch Thịnh Long, mở rộng, nâng cấp quy mô hàng trăm nhà hàng, ki ốt ở bãi 1 và đã thu hút được hơn 10 đơn vị đến đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng với quy mô lớn, đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, du lịch và nghỉ mát. Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tắm biển trên địa bàn luôn được đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ, đã thu hút ngày càng đông du khách và đem lại nguồn thu nhập hàng tỷ đồng cho nhân dân và ngân sách địa phương.

Quy hoạch xây dựng Thị trấn Thịnh Long (giai đoạn 2011-2015) đã được UBND huyện phê duyệt với tổng trị giá 89,8 tỷ đồng. Sự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của một thị trấn ven biển ngày càng có nhiều chuyển biến, đem lại hiệu quả rõ rệt. Thị trấn đã huy động hơn 126 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nâng cấp trường học, trạm y tế, kiên cố hoá kênh mương, nâng cấp đường giao thông, hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng công cộng ở các khu dân cư. Năm 2011, thị trấn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đường tuyến I khu du lịch dài 380m, cải tạo, nâng cấp đường từ quốc lộ 21 đến ngã tư Thịnh Hải, cải tạo láng nhựa đường trục thị trấn dài 1.390m... với tổng giá trị đầu tư gần 16 tỷ đồng. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1-5, Thị trấn Thịnh Long tổ chức khánh thành trụ sở làm việc của Đảng uỷ, HĐND, UBND với tổng giá trị đầu tư gần 7 tỷ đồng khá khang trang, bề thế, hiện đại, góp phần làm cho bộ mặt thị trấn ngày càng to, đẹp hơn, xứng tầm với vị thế của một đô thị mới ven biển.

Cty TNHH một thành viên đóng tàu Thịnh Long (Hải Hậu) đã hoạt động trở lại thu hút gần 400 lao động có việc làm với mức thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng (ảnh nhỏ). Ảnh: Thu Hà
Cty TNHH một thành viên đóng tàu Thịnh Long (Hải Hậu) đã hoạt động trở lại thu hút gần 400 lao động có việc làm với mức thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Thu Hà

Cùng với tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, Thị trấn Thịnh Long cũng đã quy hoạch chuyển đổi 150ha đất để xây dựng CCN rộng 50ha, thu hút các doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh như Cty TNHH một thành viên Đóng tàu Thịnh Long, Cty TNHH Thịnh Long, Cty CP May xuất khẩu Đại Dương... tạo nhiều việc làm, thu nhập cho nhân dân địa phương.

Hiện nay tổng giá trị sản xuất mỗi năm của thị trấn đạt hơn 171 tỷ đồng, trong đó giá trị CN-TTCN đạt 50,5 tỷ đồng, giá trị thu nhập từ dịch vụ - du lịch đạt 6,3 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ hải sản đạt 114,2 tỷ đồng, nhờ vậy đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa xã hội của thị trấn tiếp tục được duy trì phát triển. Thị trấn có 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS đều được xây dựng cao tầng, khang trang và đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Ngoài nhà văn hoá trung tâm của thị trấn, 100% các tổ dân phố đều đã xây dựng được nhà văn hoá để sinh hoạt và duy trì các phong trào TDTT, văn hóa, văn nghệ. Đến nay, toàn thị trấn có 95% số gia đình đạt gia đình có nếp sống văn hóa, có 12/22 tổ dân phố, 4/4 trường học, 1 trạm y tế đã được công nhận đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa...

Đội ngũ cán bộ của thị trấn ngày càng được nâng cao về chất lượng và trình độ. Đảng bộ, chính quyền thị trấn liên tục nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể, chính trị của thị trấn hằng năm đều đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn được tăng cường và giữ vững. Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Thị trấn Thịnh Long đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 1998 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, năm 2006 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2011 được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” và được Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Chặng đường mới của Thị trấn Thịnh Long mở ra nhiều triển vọng phát triển. Kỷ niệm 15 năm thành lập thị trấn đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mừng kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước càng thêm ý nghĩa, tạo nên động lực mới, quyết tâm mới để Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Thịnh Long thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp cũng như Nghị quyết lần thứ 29 của Đảng bộ thị trấn là phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng thị trấn ngày càng giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục vững bước đi lên trên con đường đổi mới, hội nhập phát triển xứng đáng với truyền thống của một đơn vị anh hùng./.

Phạm Quốc Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com