Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tuyến biển của tỉnh

07:03, 03/03/2012

Trao đổi giữa PV Báo Nam Định với Đại tá Trịnh Hoàng Hiệp, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền tuyến biên giới biển của tỉnh thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm của BĐBP tỉnh trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo công tác diễn tập PCLB-TKCN năm 2011. Ảnh: Thanh Tuấn
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo công tác diễn tập PCLB-TKCN năm 2011. Ảnh: Thanh Tuấn

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của BĐBP tỉnh trong thời gian qua?

Đại tá Trịnh Hoàng Hiệp: Năm 2011 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia tiếp tục được đặt ra với những yêu cầu mới. Trên tuyến biên giới biển của tỉnh, các hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu cá nước ngoài, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình tranh chấp trên biển Đông đã tác động trực tiếp đến công tác biên phòng. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ Tư lệnh BĐBP, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh năm 2011, các đơn vị BĐBP trong tỉnh đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ, áp dụng nhiều phương pháp, biện pháp biên phòng mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. BĐBP tỉnh đã cùng với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tham mưu với Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về “Củng cố quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội”. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển trong giai đoạn mới. Trong năm, BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn hoạt động thăm dò dầu khí ở lô 103, 107 Vịnh Bắc Bộ thuộc thềm lục địa Việt Nam trong thời gian 67 ngày; phát hiện, xua đuổi 30 lượt tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển và tiếp tục chủ động, tích cực, đóng vai trò nòng cốt phòng chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Qua công tác đấu tranh, nắm bắt tình hình địa bàn, BĐBP tỉnh đã xác lập 25 chuyên án, 14 kế hoạch nghiệp vụ về ma tuý; bắt khởi tố 20 vụ, 20 đối tượng; bắt xử lý 11 vụ với 11 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ thu 74,6kg; 1 vụ, 3 đối tượng cướp tài sản thu hồi tang vật trị giá 50 triệu đồng; 1 vụ trộm cắp thiết bị đo điện và dây cáp điện trị giá thiệt hại trên 20 triệu đồng tại Thị trấn Thịnh Long (Giao Thủy); 7 vụ, 37 đối tượng đánh bạc, mại dâm. Điều tra, xử lý 3 phương tiện gian lận thương mại, 1 phương tiện chở 508,9 tấn Crôm trái phép, tịch thu 3.294,75 tấn than, xử phạt hành chính trên 300 triệu đồng. Trong công tác PCLB-TKCN, BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn, thông báo cho ngư dân ở các lều, chòi thuộc các khu vực bãi bồi ven biển của tỉnh vào tránh trú bão; tổ chức cứu hộ, cứu nạn được 7 vụ, 7 phương tiện và 32 ngư dân bị nạn trên biển, đồng thời tổ chức diễn tập “BĐBP thực hiện PCLB-TKCN, giảm nhẹ thiên tai trên biển”. Bên cạnh đó, các đơn vị đồn, hải đội biên phòng đã làm tốt công tác vận động nhân dân vùng giáo, xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”, xây dựng được khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo. Thực hiện cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, BĐBP tỉnh đã phối hợp cùng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức vận động, quyên góp hơn 1 tỷ đồng và nhiều ngày công, xây dựng được 40 nhà đại đoàn kết tặng người nghèo, gia đình chính sách trên tuyến biên phòng của tỉnh. Với những thành tích đã đạt được, năm 2011 BĐBP tỉnh đã được Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Bộ Quốc phòng có Quyết định nâng BĐBP tỉnh Nam Định từ tỉnh hạng 2 lên hạng 1.

PV: Xin đồng chí cho biết nhiệm vụ trọng tâm của BĐBP tỉnh trong thời gian tới?

Đại tá Trịnh Hoàng Hiệp: Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, chủ quyền, an ninh biển đảo, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện có chiều sâu, hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trong toàn lực lượng. Tiếp tục vươn ra bảo vệ chủ quyền vùng biển xa, nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm chủ quyền vùng biển của tàu thuyền nước ngoài, tàu thuyền dùng thuốc nổ, xung điện đánh bắt hải sản, buôn lậu, trộm cắp trên biển... Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp các mặt công tác biên phòng; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về chủ quyền an ninh vùng biển, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; sẵn sàng chiến đấu, PCLB-TKCN. Đổi mới nội dung, biện pháp vận động quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới biển; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, quy chế khu vực biên giới biển, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển; chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, tăng cường hoạt động tuần tra trên biển, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hoàng Tuấn (thực hiện)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com