Trực Ninh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

08:02, 13/02/2012

Những năm qua, huyện Trực Ninh luôn là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Công an huyện Trực Ninh thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo, trộm cắp của các loại tội phạm.
Công an huyện Trực Ninh thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo, trộm cắp của các loại tội phạm.

Ban chỉ đạo thực hiện phong trào của huyện chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQ-LT giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”, Chỉ thị số 03/CT-TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…; đưa thông tin về tình hình ANTT và nêu gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tuyên truyền, phổ biến các nội quy, quy ước, hương ước của địa phương về đảm bảo ANTT; thông báo các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở… Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với bọn tội phạm và tệ nạn xã hội, tự giác chấp hành các quy định về ANTT. Ban chỉ đạo của huyện đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Thôn, xóm bình yên, gia đình hòa thuận” trong các khu dân cư; các phong trào “Tâm sáng hướng thiện”, “Chùa tinh tiến”, “Xứ, họ đạo không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội” trong các tôn giáo. Đồng thời xây dựng và nhân rộng mô hình phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” ở các thôn, xóm và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện. Đến nay, phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện đã đi vào chiều sâu, huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị. Tiêu biểu như Hội LHPN huyện xây dựng 35 CLB “Gia đình với pháp luật” thu hút 1.750 hội viên tham gia; 215 CLB “Gia đình hạnh phúc” thu hút 19.598 hội viên tham gia. Hoạt động của các CLB đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi hội viên phụ nữ trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội, tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và những vụ việc vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Đoàn Thanh niên huyện tập trung chỉ đạo Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Toàn huyện hiện có 121 tổ thanh niên tự quản trong trường học, 21 CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”, 25 CLB “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” và hàng chục đội thanh niên xung kích an ninh. Các CLB đã thu hút hàng ngàn thanh, thiếu niên tham gia sinh hoạt, tham gia giữ gìn ANTT ở các địa bàn, đảm nhận việc quản lý, cảm hoá, giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Hội Nông dân huyện phát động phong trào “Thôn, xóm không có tội phạm, không có ma túy và tệ nạn xã hội”; tổ chức cho 325 chi Hội Nông dân các xã, thị trấn xây dựng mô hình “Gia đình nông dân văn hóa”; vận động 38.647 hội viên nông dân ký cam kết và thực hiện phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” với nội dung quản lý giáo dục con em, người thân trong gia đình không phạm tội, không ma túy, không tệ nạn xã hội. Hội CCB huyện làm tốt việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tích cực tham gia xây dựng mô hình “Quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, xây dựng mô hình “Gia đình CCB gương mẫu” với các nội dung nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, bản thân con em gia đình Hội CCB, cựu quân nhân không liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội… Hằng năm, Công an huyện chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng công an vững mạnh và lực lượng nòng cốt ở cơ sở như: Ban ANTT, Đội thanh niên xung kích, Đội dân phòng, Tổ hoà giải; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng công an viên, thành viên các CLB ANTT các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Năm 2011, thông qua công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, tố giác tội phạm, quần chúng nhân dân đã cung cấp 135 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, xử lý 115 vụ việc, 145 đối tượng. Trong đó bắt truy tố 22 vụ, 32 đối tượng; các xã, thị trấn xử lý hành chính 87 vụ, 113 đối tượng; bắt vận động đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án 6 đối tượng; lập 43 hồ sơ đối tượng vào diện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định 163/CP của Chính phủ.

Với việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, huyện Trực Ninh đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác giữ gìn ANTT, xây dựng thế trận toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com