Hội thảo: "Đại biểu dân cử với phòng chống tai nạn thương tích trẻ em"

09:11, 01/11/2010

 

Các đại biểu dự Hội thảo.
Các đại biểu dự Hội thảo.

Thực hiện chương trình công tác năm 2010, trong các ngày 30 và 31-10-2010, tại TP Nam Định, Thường trực Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo: "Đại biểu dân cử với phòng chống tai nạn thương tích trẻ em". Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuyết, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Đồng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, đại diện các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Giáo dục Đào tạo, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thường trực HĐND TP Nam Định, UBND  huyện Xuân Trường, huyện Hải Hậu và đại diện chính quyền một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh...

Phát biểu ý kiến chào mừng, đồng chí Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã khái quát một số nét về đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ta, nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và các đại biểu tham dự hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để các đại biểu trao đổi những kiến thức, hiểu biết và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân tai nạn và cách phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, biện pháp và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội, cùng tìm ra những biện pháp phòng tránh hữu hiệu tai nạn, thương tích đáng tiếc có thể xảy ra cho trẻ em...

Hội thảo đã nghe các tham luận của đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về "Tai nạn thương tích trẻ em - thực trạng và giải pháp" và "Chiến lược phòng chống tai nạn thương tích và định hướng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2011-2015"; của Bộ Công an về: "Những tồn tại, nguyên nhân và những giải pháp nhằm hạn chế tình hình tai nạn thương tích trẻ em trong lĩnh vực giao thông"; của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về: "Vấn đề lồng ghép mục tiêu về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội"; của Bộ Giáo dục - Đào tạo về: "Thực trạng và giải pháp phòng chống tai nạn thương tích trong trường học"; của Bộ Y tế về: "Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em nước ta"; tham luận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về: "Tổng quan tình hình tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Nam Định"; của UBND huyện Hải Hậu về: "Tình hình thực hiện luật pháp và chính sách về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại huyện Hải Hậu"…

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận làm rõ một số nội dung về tình hình tai nạn thương tích ở trẻ em hiện nay, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp cụ thể vào chiến lược phòng chống tai nạn thương tích và định hướng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2011-2015.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Tuyết, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã ghi nhận và đánh giá cao các báo cáo tham luận, các ý kiến thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và những kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành và của tỉnh Nam Định về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trong nhà trường, gia đình, cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ các cấp, các ngành, các địa phương có liên quan cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới theo định hướng hoạt động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2011-2020 nhằm giảm thiểu tình hình tai nạn thương tích trẻ em và xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. Sau 2 ngày làm việc với trách nhiệm cao, hội thảo đã hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra và kết thúc tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Quốc Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com