Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X

09:10, 11/10/2010

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X. (Nguồn: Internet)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X. (Nguồn: Internet)

Ngày 7-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X). Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì và phát biểu ý kiến khai mạc.

Hội nghị tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm năm 2011-2015; nghe Báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận, huyện và phường và kiến nghị chủ trương tiếp theo; thảo luận bước đầu về phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội lần thứ XI của Đảng; thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chúc mừng Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước đang không ngừng phát triển, ngày càng văn minh, hiện đại. Đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với nhân dân một số tỉnh miền Trung đang phải chịu những đau thương mất mát và khó khăn do lũ lụt nặng nề gây ra.

Sau khi nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng, những yêu cầu đặt ra; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong các nội dung mà Hội nghị TW lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần thảo luận, quyết định, đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ: "Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy tôi đề nghị toàn thể các đồng chí phát huy cao độ trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, mở rộng dân chủ, tập trung thảo luận, đi đến những quyết định đúng đắn, sáng suốt về các vấn đề đặt ra, để Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp". (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Dự kiến, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc đến ngày 15-10./.



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com