Thành phố Nam Định đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở

08:09, 01/09/2010

Ngày 30-8-2010, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố Nam Định đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", 10 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", 10 năm thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Uỷ viên Ban TVTU, Bí thư Thành uỷ tới dự.

Quảng trường 3-2, thành phố Nam Định.  Ảnh: PV
Quảng trường 3-2, thành phố Nam Định.
Ảnh: PV

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhiều năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ thành phố Nam Định luôn chú trọng chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, phát động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân ở khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp thi đua thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Trong đó, đã tập trung, chỉ đạo các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, xóm, tổ dân phố, cơ quan, trường học, doanh nghiệp có nếp sống văn hoá; phong trào "Toàn dân rèn luyện sức khoẻ", tích cực học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện kỷ cương pháp luật, bảo vệ môi trường; tập trung nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao…; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, "xoá đói, giảm nghèo" làm giàu hợp pháp; phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", thực hiện tốt chính sách với người có công; chăm lo công tác "khuyến học khuyến tài", bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm chính sách dân số; đấu tranh phòng chống, đẩy lùi các loại tai, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; đóng góp công sức xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng; phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng hệ thống chính trị… Qua 15 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", 10 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", toàn thành phố đã có 38 đơn vị làng, xóm, tổ dân phố văn hoá cấp tỉnh, 340/597 làng, tổ dân phố văn hoá cấp thành phố; 90/500 cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị có nếp sống văn hoá; 60000/85070 hộ gia đình được công nhận có nếp sống văn hoá; 274 khu dân cư tiên tiến, 281 khu dân cư không có tội phạm, 204 khu dân cư không có tệ nạn xã hội… Qua 10 năm thực hiện, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", quỹ "Vì người nghèo" các cấp của thành phố đã quyên góp được hơn 4 tỷ đồng, qua đó xây mới, hỗ trợ nâng cấp 1150 ngôi nhà tặng hộ nghèo; tặng quà, giúp người nghèo khám chữa bệnh, học hành, vốn vay phát triển sản xuất với tổng số tiền hàng tỷ đồng, qua đó giúp nhiều hộ nghèo, người nghèo khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm xuống còn 3,48%…

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào, cuộc vận động nói trên, trong giai đoạn tiếp theo, các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ thành phố Nam Định tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Chú trọng chỉ đạo công tác xây dựng làng, tổ dân phố, cơ quan văn hoá. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, xây dựng, nhân rộng các điển hình. Nâng cao chất lượng công tác xét, công nhận các danh hiệu. Khắc phục sự chồng chéo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Hướng các phong trào, các cuộc vận động vào mục tiêu phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tiềm năng, sức mạnh của mỗi cá nhân, gia đình, mỗi tập thể và cả cộng đồng, lấy sức dân lo cho dân để giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh, dân chủ, dân trí ở khu dân cư, góp phần xây dựng thành phố Nam Định ngày một giàu đẹp, văn minh phấn đấu đến năm 2015 trở thành đô thị loại 1./.

Duy Hưng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com