Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

08:09, 22/09/2010

Năm 2007, khi Bộ Chính trị phát động trong toàn Đảng, toàn dân Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo ra hiệu ứng xã hội rộng lớn. Tất cả các giai tầng, các cơ quan doanh nghiệp, nhất là thế hệ cán bộ lão thành cách mạng, các đảng viên cao tuổi đều phấn khởi đón nhận cuộc vận động.

Nghệ sỹ Ưu tú Kim Liên 3 lần vinh dự được gặp Bác Hồ, kể chuyện cho các em học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Nam định) về kỷ niệm trong một lần được gặp Bác. Ảnh: Việt Thắng
Nghệ sỹ Ưu tú Kim Liên 3 lần vinh dự được gặp Bác Hồ, kể chuyện cho các em học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Nam định) về kỷ niệm trong một lần được gặp Bác.
Ảnh: Việt Thắng

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 92 (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới (ảnh bên trái); Công an huyện Mỹ Lộc triển khai kế hoạch công tác (ảnh bên phải).  Ảnh: Xuân Thu
Công an huyện Mỹ Lộc triển khai kế hoạch công tác.
  Ảnh: Xuân Thu
Để cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức cơ sở Đảng từ tỉnh đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc vận động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tập trung tuyên truyền cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với thực hiện các phong trào thi đua như gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Vì người nghèo" do Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động, Hội CCB gắn với thực hiện phong trào "3 xây, 3 chống", Hội Phụ nữ với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", thực hành tiết kiệm xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, Hội Nông dân với phong trào "Sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”, tổ chức Đoàn Thanh niên với phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác", đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống trong học sinh, sinh viên, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, giao lưu, về nguồn. Về hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức các cuộc thi sáng tạo lôgô du lịch tỉnh, thi ảnh nghệ thuật, sáng tác văn học nghệ thuật, thông tin lưu động, từ đó đã thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về cuộc vận động. Đặc biệt Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác" được triển khai trong 2 năm 2007-2008 đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mọi người thêm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác, từ đó gắng sức rèn luyện, noi theo. Từ chuyển biến về nhận thức, đã có tác động không nhỏ đến chuyển biến về hành động, ở mỗi ngành, mỗi cơ quan đơn vị đến mỗi cá nhân đều thấy được trách nhiệm của mình phải cố gắng, nỗ lực hơn trong công việc, góp phần đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Việc tự giác làm theo tấm gương của Bác trong những công việc hàng ngày diễn ra trên phạm vi rộng lớn, ở tất cả các ngành, các lĩnh vực đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng. Hội LHPN tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm theo lời dạy của Bác để góp tiền xây nhà tình thương cho phụ nữ nghèo. Với tinh thần tương thân tương ái, đến nay, sau hơn 3 năm triển khai cuộc vận động "Thực hành tiết kiệm xây nhà tình thương cho phụ nữ nghèo", cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 34 mái ấm tình thương, sửa 13 nhà cho phụ nữ nghèo với tổng giá trị 502 triệu đồng, riêng từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã vận động quyên góp được 169 triệu đồng xây 9 nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, sửa 6 nhà với số tiền 15 triệu đồng. Công an tỉnh với đề án "Cải cách thủ tục hành chính" đã thực hiện việc rút gọn thời gian cấp đổi chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu, đơn giản hoá các thủ tục làm các loại giấy tờ có liên quan đến ANTT, cấp chứng minh tại nhà cho người tàn tật. Giáo xứ Nghĩa Hoà (Nghĩa Hưng) hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã làm tốt việc đạo việc đời, xây dựng giáo xứ bình yên, xứ họ đạo tiên tiến... Tổng kết 3 năm thực hiện cuộc vận động, Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình làm theo lời Bác, đã có 227 tập thể và 354 cá nhân đã được tôn vinh, 1 tập thể và 2 cá nhân được chọn đi dự hội nghị biểu dương điển hình thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" toàn quốc tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Với những chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan đơn vị đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong hơn 3 năm thực hiện cuộc vận động, tình hình chính trị - xã hội của tỉnh ổn định, kinh tế có bước tăng trưởng khá, quốc phòng an ninh được củng cố. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%/năm, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, đến nay tỷ trọng công nghiệp xây dựng đạt 36,5%, tỷ trọng nông nghiệp đạt 29,5%, dịch vụ chiếm 34%, lao động nông nghiệp giảm từ 73,8% xuống còn 66,1%. Thu ngân sách từ kinh tế địa phương vượt mức 1000 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư phát triển tăng cao, đạt khoảng 37400 tỷ đồng, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

Thực tiễn trên 3 năm triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh đã khẳng định cuộc vận động đã đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Những điển hình tiên tiến ngày càng được nhân rộng đã góp phần tạo nên hiệu ứng tốt đẹp trong xã hội, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI./.

Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com