Xây dựng Thành Nam thành đô thị văn minh, hiện đại

02:07, 26/07/2010

Những tháng đầu năm 2010, thành phố Nam Định như một công trường lớn. Chưa có thời điểm nào tại thành phố cùng lúc diễn ra nhiều dự án cùng thi công đến thế. Bên cạnh Khu đô thị mới Hoà Vượng đã thành hình, thành nếp là Khu đô thị Thống Nhất, Khu đô thị Mỹ Trung đang khởi động... Trong lòng thành phố, cùng với Dự án cải tạo, nâng cấp các khu dân cư thu nhập thấp vay vốn Ngân hàng Thế giới sau 4 năm thi công đang bước vào những ngày nước rút là sự hiện hình của các khu tái định cư Phạm Ngũ Lão, Đông Mạc, bệnh viện 700 giường... bờ hồ cũng được kè đá, lề đường được thay bằng màu gạch Block tươi mới, công viên Vị Xuyên mở rộng màu xanh... Bên kia cầu Đò Quan, đê hữu sông Đào bắt đầu được kè, con đường Quốc lộ 21 đang nhộn nhịp thi công. Dù còn bộn bề công việc nhưng khí thế ấy báo hiệu một bước phát triển mới, với quyết tâm phấn đấu đưa thành phố Nam Định từng bước trở thành trung tâm vùng Nam Đồng bằng Sông Hồng.

Quảng trường 3-2, thành phố Nam Định.   Ảnh: PV
Quảng trường 3-2, thành phố Nam Định.                        Ảnh: PV
Là đô thị cổ, trong công cuộc đổi mới thành phố Nam Định đã từng bước phát triển trở thành một thành phố văn minh, hiện đại. Vận hội lớn để thành phố bước sang trang mới trong quá trình phát triển là được Đảng, Chính phủ đồng ý xây dựng thành phố trở thành Trung tâm vùng Nam Đồng bằng Sông Hồng. Mới đây nhất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và thành phố triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển thành phố phù hợp với vai trò của một thành phố trung tâm vùng. Trong vận hội, định hướng và quy hoạch mang tính phát triển nên tốc độ đô thị hoá của thành phố Nam Định ngày càng mạnh. Trong 5 năm qua (2005-2010), nguồn vốn đầu tư phát triển đô thị Nam Định đã đạt con số 10 nghìn tỷ đồng, bằng 1,84 lần so với 5 năm trước đó. Địa bàn thành phố đã liên tục có những dự án, công trình nâng tầm Nam Định, nhất là các khu đô thị mới. Sau khi hoàn thành xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng Khu đô thị Hoà Vượng, thành phố đã tiến hành mở rộng 1007 ha đô thị gồm 2 Khu đô thị mới Thống Nhất và Mỹ Trung, đều theo các tiêu chuẩn hiện đại. Các công trình hạ tầng như trụ sở các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học được xây mới, cải tạo, nâng cấp trên 15000 m2 sàn góp phần thay đổi bộ mặt đô thị. Giao thông cũng đem đến vẻ dáng mới cho thành phố như: Đường BOT Nam Định - Mỹ Lộc, trên 30km đường nội đô được nâng cấp, trải nhựa áp phan 40km đường của các tuyến phố, lát trên 30 nghìn m2 vỉa hè… Bên cạnh đó, các điều kiện về cấp, thoát nước, điện công cộng, công viên cây xanh, xử lý rác thải của thành phố Nam Định đều đạt tiêu chí đô thị loại II và đang không ngừng được nâng cấp. Đến nay, dự án cấp nước giai đoạn 3 của thành phố đã hoàn thành bảo đảm công suất 50 nghìn m3/ngày đêm, đưa nước máy đến 98,82% số hộ dân toàn thành phố. Hệ thống thoát nước đang được bổ sung trạm bơm Quán Chuột để cùng với trạm bơm Kênh Gia khắc phục yếu điểm của hệ thống cống thoát thành phố cổ. Hệ thống chiếu sáng đô thị đã đạt mức 5000 bóng cao áp được điều khiển tự động ở tất cả các tuyến chính, tuyến nội đô. Nâng cấp công viên Vị Xuyên thành công viên trung tâm, mở rộng các công viên nội thành, thành phố đã xây dựng Lâm Viên tại Lộc Hoà, triển khai xây dựng Vườn hoa Pratô tại Khu đô thị Hoà Vượng…

Công tác quản lý đô thị đã có nhiều tiến bộ mới là một trong những đơn vị điển hình trong cả nước. Kết quả này có được nhờ việc thành phố đã đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong quản lý, xây dựng và phát triển đô thị. Từ việc trước đây chỉ giao quản lý, phát triển đô thị cho các đơn vị Nhà nước, đến nay thành phố đã mạnh dạn huy động sự tham gia của các doanh nghiệp cổ phần, các đơn vị tư nhân. Từ cơ chế giao việc theo kiểu bao cấp chuyển sang hình thức ký hợp đồng kinh tế, khoán trách nhiệm. Đơn cử như đầu năm 2010, thành phố đã giao thầu công trình cải tạo, sửa chữa, vận hành hệ thống đèn tín hiệu cho Cty TNHH Vinh Nam, ký hợp đồng quản lý công trình tường kè đê hữu sông Đào cho Cty cổ phần Hồng Hà... Những công trình, dự án được đưa vào sử dụng đều đạt kết quả cao. Bên cạnh công tác đào tạo, tập huấn thường xuyên cho đội ngũ chuyên môn, thành phố đã xây dựng, đưa vào thực hiện 3 quy trình quản lý đô thị về quản lý đất đai, trật tự đô thị và xây dựng. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức và tuân thủ đầy đủ các quy định về đời sống, văn minh đô thị. Từ đó, ý thức của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Trong các mặt đời sống đô thị khác cũng vậy, ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị của người dân cũng chuyển biến rõ rệt...

Diện mạo của thành phố Nam Định đang ngày càng khang trang, hiện đại...

Hoàng Long



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com