Người cao tuổi với phong trào xây dựng nếp sống văn hoá

02:06, 11/06/2010

 

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của CLB Người cao tuổi làng Duyên Hưng, xã Nam Lợi (Nam Trực).
Một buổi sinh hoạt chuyên đề của CLB Người cao tuổi làng Duyên Hưng, xã Nam Lợi (Nam Trực).

Tỉnh ta hiện có 267.819 người cao tuổi (NCT), chiếm 13,5% dân số. Là thế hệ từng trải qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với uy tín về phẩm chất đạo đức, lối sống cùng với tri thức, kinh nghiệm, NCT là nguồn lực, nhân tố quan trọng góp phần thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", với vai trò và uy tín của mình, các cấp Hội NCT nói chung và NCT nói riêng đã nêu gương sáng tham gia tích cực, có hiệu quả cuộc vận động. Tại các khu dân cư, thôn, xóm, trong quá trình triển khai xây dựng hương ước làng văn hóa, NCT được tín nhiệm chủ trì soạn thảo các quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội, xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ nhau trong thôn, xóm phát huy thuần phong mỹ tục của quê hương. Nhiều tấm gương NCT tâm huyết với phong trào, sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ công tác mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó với lòng nhiệt tình và trách nhiệm cao. Tiêu biểu là cụ Trần Hồng Bàng, 82 tuổi, sau khi rời quân ngũ, liên tục 20 năm tham gia công tác xã hội ở phường Vị Xuyên (TP Nam Định); cụ Ngô Xuân Ninh, 78 tuổi ở xã Yên Phương (Ý Yên), 18 năm tham gia công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Nhiều tấm gương sáng về NCT vượt khó, vươn lên làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, phát triển kinh tế hộ gia đình. Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Quỳnh, 75 tuổi, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Hưng Thịnh (TP Nam Định). Là một cựu chiến binh, năm 1994, sau khi nghỉ hưu, bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, ông mạnh dạn vay vốn đứng ra tổ chức thành lập Cty, tạo việc làm cho hơn 100 lao động, doanh thu hàng năm của Cty đạt trên 50 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, NCT đã phát huy vai trò nòng cột, góp phần bảo tồn, "giữ lửa" và phát triển các làng nghề truyền thống, các làn điệu nghệ thuật dân ca, dân vũ cổ truyền dân tộc. Đến nay, tỉnh ta có hàng chục NCT được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân làng nghề", "Nghệ nhân dân gian", "Bàn tay Vàng", NSND, NSƯT. Nghệ nhân Nguyễn Văn Khoan, 71 tuổi, quê xã Hải Phong (Hải Hậu) được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam vinh danh "Nghệ nhân làng nghề Việt Nam" năm 2010 thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình kiến trúc cổ. Với trên 50 năm gắn bó với công việc thiết kế, phục dựng và xây dựng các đình, đền, chùa, nhà thờ, đến nay, ông đã thực hiện hơn 200 công trình kiến trúc tại 25 tỉnh, thành phố trong cả nước, với nhiều công trình chùa, đền có quy mô lớn tại: Huế, Hà Nội, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Thanh Hoá, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình… Ở tuổi "xưa nay hiếm", ông liên tục được mời thiết kế và thi công, làm tư vấn kỹ, mỹ thuật cho nhiều công trình kiến trúc đình chùa. Hiện nay, ông vừa là "phó cả" quản lý hơn 150 thợ, vừa là người thầy nâng đỡ và truyền đạt những kinh nghiệm và kỹ năng trong việc trùng tu, xây dựng công trình kiến trúc cổ, góp phần bảo tồn những giá trị di tích lịch sử văn hoá, di tích danh thắng truyền thống, độc đáo dân tộc. Trên lĩnh vực bảo tồn nghệ thuật chèo truyền thống, ông Đinh Thạch Biên với hơn 30 năm làm đội trưởng đội chèo Hải Châu (Hải Hậu), được coi là tấm gương về NCT có công "giữ lửa" cho nhịp chèo quê hương. Năm 1976, xuất ngũ trở về địa phương, ông Biên được giao phụ trách đài truyền thanh của xã, kiêm đội trưởng đội văn nghệ. Niềm say mê với nghệ thuật chèo là động lực khiến ông tận tuỵ tập hợp anh em nhạc công, truyền nghề cho diễn viên trẻ. Để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ tuyên truyền, vừa chỉ huy dàn nhạc, ông Biên còn sáng tác gần 30 vở chèo ngắn, hoạt cảnh với nhiều đề tài phản ánh những vấn đề hiện thực trong đời sống. Hơn 30 năm trên cương vị đội trưởng, ông Đinh Thạch Biên cùng với các anh chị em trong đội chèo Phú Vân Nam không ngừng phát huy bảo tồn gìn giữ nghệ thuật chèo quê hương, góp phần phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hoá, văn nghệ của bà con địa phương.

Bằng những việc làm thiết thực, NCT và tổ chức Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, góp phần cùng toàn tỉnh xây dựng được 1683 khu dân cư tiên tiến, 1154 làng văn hóa, trong đó, có gần 61.000 NCT đạt danh hiệu "Tuổi cao - Gương sáng", hơn 16.000 NCT làm kinh tế giỏi, có trên 48.000 NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài./.

Bài và ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com