Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027

08:09, 27/09/2022

Sáng 27-9, tại Nhà văn hóa 3-2 tỉnh (thành phố Nam Định) đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Viết Dư

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 245 đại biểu đại diện cho gần 90 nghìn đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Viết Dư

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đoàn các cấp tới gần 200 nghìn lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

 Đoàn Chủ tịch Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 điều hành đại hội. Ảnh: Viết Dư

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 điều hành đại hội.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với học tập và thực hiện chuyên đề, các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam - Nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, đã có 2.237 gương thanh, thiếu nhi, đoàn viên, đội viên, các mô hình tập thể và cá nhân tiêu biểu được tuyên dương. Từ năm 2017 đến nay, phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã thu hút hơn 300 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, tổ chức gần 6.000 hoạt động tình nguyện, thực hiện hơn 5.128 công trình, phần việc thanh niên các cấp.

Các em thiếu niên tặng hoa các đại biểu dự Đại hội.
Các em thiếu niên tặng hoa các đại biểu dự Đại hội.

Các hoạt động: Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”...  vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm dọc các tuyến đường, trồng cây xanh; tham gia vận động nguồn lực, đóng góp ngày công tu sửa, làm mới ngôi nhà tình nghĩa, nhà nhân ái thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đồng chí Triệu Văn Thái, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chào mừng Đại hội.

Đồng chí Triệu Văn Thái, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chào mừng Đại hội.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 10.300 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu giao quân hàng năm; 185 cá nhân, tập thể được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, “Giảng viên trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh...

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Nam Định khát vọng - đoàn kết - bản lĩnh - tiên phong - sáng tạo”, giai đoạn 2022-2027, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tiếp tục nỗ lực cố gắng, đoàn kết, hiệp lực và sáng tạo phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi… xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và đồng chí Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đã ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích của Đoàn thanh niên tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Các đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2022-2027: tiếp tục tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Các cấp bộ Đoàn, hội, đội trong tỉnh phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của đoàn viên, thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng học tập, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng…Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 64 của HĐND tỉnh, Kế hoạch số 132 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” gắn với đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2030 của tỉnh. Các tổ chức Đoàn tiếp tục làm tốt công tác dìu dắt, bồi dưỡng, phát triển tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng là đội dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng, tạo nguồn  cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tặng Đại hội bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tặng Đại hội bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ "Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo".
Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.
Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn đã tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Đại hội Bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ “Khát vọng – Đoàn kết – Bản lĩnh – Tiên phong – Sáng tạo”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu BCH khóa mới gồm 32 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027, đã bầu 11 ủy viên Ban Thường vụ, bầu Bí thư và các Phó Bí thư; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đồng chí Triệu Văn Thái, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định khóa XIV, được tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương Đoàn chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương Đoàn chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước khi tiến hành phiên chính thức, ngày 26-9, đại hội đã tổ chức dâng hương tại Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, nhà thơ Trần Tế Xương.

Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh.

Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh.

Tin: Hồng Minh
Ảnh: Viết Dư Văn Huỳnh
 

 


 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com