Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

12:08, 11/08/2022

Ngày 11-8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Ban Tổ chức Trung ương đến các điểm cầu Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương trên toàn quốc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nam Định.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Thông báo Kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Kết luận 39-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) ở một số địa phương, đơn vị. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các Tỉnh ủy, Thành ủy cần tiếp tục nghiên cứu tổ chức mô hình Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cấp tỉnh; đồng thời Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động thực hiện một số mô hình sắp xếp cho phù hợp. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, Bộ Chính trị đã ban hành trên 10 văn bản liên quan đến công tác này với tinh thần đẩy mạnh việc tinh giản biên chế, không chỉ tập trung vào việc giảm số lượng mà cần cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu xử lý nghiêm đối với các địa phương, đơn vị giao biên chế không đúng thẩm quyền, vượt quá số lượng quy định. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm, khung năng lực làm việc; đẩy mạnh cải cách hệ thống tiền lương, tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Xuân Thu 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com