Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu lần thứ XXIV

08:08, 04/08/2022

Ngày 4-8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi huyện Hải Hậu được triển khai toàn diện, nhiều mặt công tác có sự chuyển biến tích cực. Các cấp bộ Đoàn đã phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động tình nguyện được chú trọng triển khai: Các cơ sở Đoàn đã trồng 127 hàng cây và 32 vườn hoa thanh niên với tổng chiều dài trên 100km, tổng số trên 50 nghìn cây trồng các loại cây. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đội thanh niên tình nguyện tổ chức trên 425 đợt ra quân bảo vệ môi trường thu hút trên 140.250 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, vận chuyển trên 600 tấn rác về khu xử lý rác thải tập trung tại các xã, thị trấn. Triển khai sôi nổi cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”; tổ chức Ngày hội “Sáng tạo trẻ” tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, cuộc thi, sân khấu hóa các ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực, tập trung cho các vấn đề xã hội quan tâm. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng sống được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên. 

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu phấn đấu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. Hơn 30 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. 50 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa. Trên 15 nghìn lượt thanh, thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và trên 3.500 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm. Tỷ lệ tập hợp thanh niên thường xuyên có mặt tại địa phương đạt trên 90%./.

Minh Tâm
Trường Đại học Khoa học xã hội
và Nhân văn (Hà Nội)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com