Hội thảo khoa học về Xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp theo

01:07, 13/07/2022

Sáng 13-7, Tỉnh ủy Nam Định phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ về “Xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp theo”.

Các đại biểu dự Hội thảo.
Các đại biểu dự Hội thảo.

Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Dự hội thảo có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Nam Định cần xác định kinh tế biển là điều kiện phát triển quan trọng của địa phương; tập trung quy hoạch đồng bộ vùng kinh tế biển, ven biển; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển, tạo khởi sắc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; Góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tạo sự chuyển biến toàn diện về kinh tế biển tại địa phương

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Nam Định đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện các giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế biển. Đến nay, kinh tế biển, các vùng ven biển đang dần trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hàng năm đóng góp trên 25% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tỉnh; các địa phương vùng ven biển luôn đi đầu trong phong trào xây dựng NTM, đóng góp quan trọng vào thành tích xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Công tác quy hoạch được tích cực triển khai, làm định hướng cho phát triển vùng ven biển. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, trong đó một số dự án lớn đã hoàn thành hoặc đang triển khai đã góp phần cải thiện vị thế địa kinh tế, tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và vùng ven biển nói riêng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biển được cải thiện rõ rệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, hội thảo sẽ đánh giá có chiều sâu, toàn diện  cơ hội phát triển kinh tế ven biển tỉnh Nam Định hiện nay và những năm tiếp theo. Đó là cơ sở quan trọng, cần thiết để thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp hữu hiệu phát triển kinh tế; tạo động lực để Nam Định phấn đấu đến năm 2030, vùng kinh tế ven biển là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh, đóng góp quan trọng để hoàn thành mục tiêu Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo đã có gần 40 bài tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, của các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, một số bộ, ngành liên quan của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và một số tỉnh. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận và thảo luận xung quanh các đề tài phát triển kinh tế biển của quốc gia, vùng Đồng bằng sông Hồng và những giải pháp thiết thực, hiệu quả đối với tỉnh Nam Định./.

Tin: Hồng Minh 
Ảnh: Thanh Thúy

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com