Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm gia đình liệt sĩ tại huyện Mỹ Lộc

12:07, 26/07/2022

* Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Ninh (Nam Trực)

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), sáng 26-7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, tặng quà gia đình đồng chí Chu Văn Đạt, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nam Định - là con liệt sĩ Chu Văn Đãn, thôn Hồng Phong, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc).

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình đồng chí Chu Văn Đạt, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nam Định - là con trai liệt sĩ Chu Văn Đãn, thôn Hồng Phong, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc).
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình đồng chí Chu Văn Đạt, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nam Định - là con trai liệt sĩ Chu Văn Đãn, thôn Hồng Phong, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc).

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí Chu Văn Đãn đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch - Trưởng ban nông nghiệp xã Mỹ Tân. Tháng 12-1952, tại xóm Hồng Phong, xã Mỹ Tân, đồng chí Chu Văn Đãn tham gia hội nghị bàn về thuế nông nghiệp ủng hộ Chính phủ, vận động nhân dân ủng hộ phong trào "Hũ gạo kháng chiến" thì bất ngờ địch phát hiện, xả súng; đồng chí Chu Văn Đãn đã anh dũng hy sinh ngay trên quê hương Mỹ Tân anh hùng.

Đến thăm gia đình liệt sĩ Chu Văn Đãn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc sự hi sinh của liệt sĩ Chu Văn Đãn và gia đình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Chu Văn Đạt và gia đình; đồng thời vui mừng thông báo tới đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy về những thành tựu quan trọng, nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực cao nhất, chung sức, đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19; thực hiện đồng bộ, hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc chúc đồng chí Chu Văn Đạt và gia đình luôn mạnh khỏe, mong đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Nam Định trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự Lễ cắt băng khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Iiệt sĩ Nam Ninh, xã Nam Thanh (Nam Trực) và tổ chức thắp nến tri ân, cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nam Thanh tổ chức. Cùng dự buổi lễ, còn có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Trực, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Ninh, xã Nam Thanh (Nam Trực).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Ninh, xã Nam Thanh (Nam Trực).

Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Ninh, xã Nam Thanh xây dựng từ những năm 1987, nơi yên nghỉ của 57 liệt sĩ. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân, thể hiện lòng biết ơn chân thành với công lao to lớn các Anh hùng liệt sĩ và thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, nhân dân, năm 2021, xã Nam Thanh tiến hành cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Ninh: Cổng, kỳ đài, nâng cấp phần mộ, xây dựng 2 nhà bia, tường bao, cải tạo cầu, hồ, sân và các hạng mục phụ trợ khác. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công tuân thủ nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật; đáp ứng nhu cầu thăm viếng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân; tạo điều kiện cho các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tâm linh, giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao các Anh hùng Liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm, tặng hoa chúc mừng đảng viên Lê Xuân Thụ, sinh năm 1925, xã Nam Toàn (Nam Trực).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm, tặng hoa chúc mừng đảng viên Lê Xuân Thụ, sinh năm 1925, xã Nam Toàn (Nam Trực).

Cũng trong sáng ngày 26-7, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã đi thăm, chúc mừng đảng viên Lê Xuân Thụ, sinh năm 1925, xã Nam Toàn (Nam Trực) nhân dịp Đảng ủy xã Nam Toàn tổ chức công bố Quyết định của Ban TVTU Tỉnh ủy Nam Định tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Xuân Thụ./.

Tin, ảnh: Việt Thắng


 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com