Huyện Nghĩa Hưng tổ chức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

12:06, 04/06/2022

Ngày 4-6, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nghĩa Hưng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) huyện (5-6-1947 - 5-6-2022). Dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Anh hùng LLVT Nhân dân; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong Quân đội là người còn quê hương Nghĩa Hưng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Ban CHQS huyện Nghĩa Hưng và tặng hoa chúc mừng LLVT huyện.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Ban CHQS huyện Nghĩa Hưng và tặng hoa chúc mừng LLVT huyện.

Qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, , LLVT huyện Nghĩa Hưng đã lập nên nhiều thành tích, chiến công đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban kháng chiến huyện, LLVT huyện phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, kiên cường bám trụ, chiến đấu dũng cảm, đã phá và làm tan rã hàng trăm ban tề, tiêu diệt 2.762 tên, gọi hàng và bắt sống 247 tên, phá huỷ nhiều phương tiện xe máy, tàu thuyền, chi viện sức người, sức của cho kháng chiến, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.  Huyện đã huy động 2.900 lượt người tham gia quân đội; 2.888 lượt người tham gia thanh niên xung phong và dân công hoả tuyến; 455 đồng chí đã anh dùng hy sinh, 262 đồng chí thương binh; đóng góp 15.836 tấn lương thực, ủng hộ tiền bạc, quần áo, vật dụng, gửi ra chiến trường... 

Trong kháng chiến chống Mỹ, LLVT huyện đã tích cực đóng góp sức người, sức của; tổ chức hàng trăm trận bắn máy bay, đuổi tàu chiến; bắn rơi và bắn cháy 3 máy bay Mỹ bằng súng bộ binh, bảo đảm và tham gia vận chuyển hàng vạn tấn vũ khí ra tiền tuyến. Bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT huyện đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về quốc phòng; thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng LLVT huyện Nghĩa Hưng
Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng LLVT huyện Nghĩa Hưng

Ghi nhận thành tích, chiến công của nhân dân và LLVT huyện Nghĩa Hưng trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc; Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT Nhân dân” cho nhân dân, cán bộ và LLVT huyện ; 15 tập thể xã, thị trấn và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT Nhân dân”; Đội thủy lợi 202 Nghĩa Lâm được phong tặng Anh hùng Lao động thời kỳ chống Mỹ cứu nước; toàn huyện có 234 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... Từ năm 2015 đến nay, LLVT huyện luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh; đư¬ợc Bộ Tư¬ lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, đặc biệt năm 2021 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Ban CHQS huyện Nghĩa Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng những thành tích xuất sắc của LLVT huyện Nghĩa Hưng đạt được trong chặng đường 75 năm qua và nhấn mạnh: cán bộ, chiến sĩ trong huyện cần phát huy truyền thống anh hùng của quê hương và LLVT huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, tỉnh về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng huyện Nghĩa Hưng thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com