Đại hội đại biểu Hội Người mù thành phố Nam Định lần thứ IX

03:06, 24/06/2022

Ngày 24-6, Hội Người mù thành phố Nam Định đã tổ chức đại hội đại biểu Hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Người mù thành phố Nam Định đã vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm, thu nhập giúp các hội viên vươn lên hoà nhập cộng đồng. Hội hiện có 101 hội viên, trong đó có 52 người trong độ tuổi lao động, 41 người có việc làm ổn định, 2 hội viên có trình độ đại học, 1 hội viên có trình độ trung cấp, 7 hội viên đã học tin học, 75 hội viên học được học chữ Braille. Để tạo việc làm, thu nhập cho hội viên, Hội duy trì cơ sở dịch vụ xoa bóp bấm huyệt gồm 11 địa điểm với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng; cơ sở sản xuất tăm, tạo việc làm cho hội viên với thu nhập đạt gần 1,5 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, thành Hội tích cực, chủ động đề xuất với Hội Người mù tỉnh về việc thực hiện chương trình vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm. Đến nay, tổng số vốn vay của hội gần 163 triệu đồng giải quyết cho 15 lượt gia đình cán bộ, hội viên có điều kiện mở rộng, duy trì sản xuất kinh doanh và dịch vụ nâng cao thu nhập. Hội thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh của từng hội viên và đề xuất các chế độ an sinh trong diện người mù được hưởng. Đến nay, đã có 71 cán bộ, hội viên được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên; một số hội viên được hưởng chế độ hưu trí, mất sức, thương bệnh binh và trợ cấp nhiễm chất độc da cam; 100% hội viên đã có nhà ở chắc chắn, 10% hội viên là hộ nghèo và cận nghèo. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Người mù thành phố đã có một cá nhân đạt giải Nhì cuộc thi tin học toàn quốc cho Trung ương Hội Người mù Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; một hội viên tham dự cuộc thi độc chữ Braille quốc tế lần thứ VI bằng tiếng Anh; 2 hội viên tham dự cuộc thi tay nghề tẩm quất xoa bóp dành cho người mù toàn quốc đã đoạt giải Nhì và giải Ba.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Người mù thành phố Nam Định phấn đấu kết nạp thêm 10 hội viên trở lên; đẩy mạnh việc dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên, với mức thu nhập bình quân tăng 10% so với nhiệm kỳ trước; giữ vững và phát triển sản xuất tăm giang; phấn đấu giảm hộ nghèo xuống còn 7%; 100% cán bộ, hội viên được thăm hỏi, tặng quà vui xuân, đón tết./.

Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com