Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Hungary

07:06, 27/06/2022

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kovér, từ ngày 26 đến 28-6-2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hungary. Đúng 17h30 phút ngày 25-6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Budapest Liszt Ferenc, Thủ đô Budapest. bắt đầu thăm chính thức Hungary.

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tại sân bay, phía Hungary có Phó Chủ tịch Quốc hội Istvan Jakab; Đại sứ Hungary tại Việt Nam Ory Csaba; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đối ngoại Văn phòng Quốc hội Hungary Beatrix Kese và cán bộ Quốc hội Hungary. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kovér trước khi hội đàm.  Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kovér trước khi hội đàm.

Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2018), thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Nằm ở khu vực Trung - Đông Âu, Hungary có vị trí chiến lược. Mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã có bề dày lịch sử hơn 72 năm. Hungary đã tích cực thúc đẩy việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA). Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 duy trì mức 1,1 tỷ USD dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cán cân thương mại giữa hai nước đang dần cân bằng hơn (trước đây Việt Nam xuất siêu).

Hợp tác giáo dục - đào tạo là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước. Hungary đã giúp đào tạo hàng nghìn cán bộ, kỹ sư và nhiều người trong số đó đang giữ trọng trách trong bộ máy Nhà nước cũng như trong đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam. Hiện nay, Hungary là nước trong Liên minh châu Âu cấp nhiều học bổng nhất cho Việt Nam với 200 suất/năm.

Hungary coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với việc cam kết 440 triệu Euro vốn vay ưu đãi để thực hiện những dự án trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác của hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary có khoảng 5.000 người, hội nhập tốt và có uy tín với sở tại, có nhiều hoạt động tích cực hướng về quê hương, đất nước. Trong những năm qua, quan hệ giữa Quốc hội hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp và ngày càng thực chất.

Chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là sự tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, duy trì và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary. Chuyến thăm khẳng định quyết tâm chính trị của cả hai bên trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác Nghị viện, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước hợp tác, kinh doanh ổn định, lâu dài, đem lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho cả hai bên; cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tối 26-6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Đại sứ Việt Nam tại Hungary và Liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu đã có sáng kiến, tổ chức cuộc gặp. Phát biểu trước hàng trăm doanh nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng cuộc gặp có sự tham dự của 15 đại diện thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp người Việt tại châu Âu. Có thể coi đây là cuộc tiếp xúc cử tri rất đặc thù sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, người Việt Nam dù làm gì, ở đâu cũng luôn có tính cộng đồng, đoàn kết rất cao và luôn hướng về quê hương đất nước. Nhắc lại câu nói: “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, theo Chủ tịch Quốc hội, việc thành lập Liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu là minh chứng sinh động cho triết lý này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với 15 năm thành lập nhưng Liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu đã 12 lần tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp. Điều này cho thấy sự phát triển nhanh chóng, bền vững của cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu. Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi cộng đồng người Việt tại nước ngoài ngày càng đông đảo, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng lớn mạnh với 5,3 triệu người tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến năm 2021, đã có 376 dự án của kiều bào đầu tư về Việt Nam, vốn đăng ký là 1,7 tỷ USD. Hoạt động của doanh nghiệp người Việt trên thế giới nói chung, châu Âu nói riêng không chỉ đóng góp cho kinh tế nước sở tại mà còn là cầu nối giữa kinh tế các nước với Việt Nam và cũng trực tiếp, gián tiếp đóng góp cho kinh tế trong nước. Năm 2021 là năm khốc liệt về đại dịch COVID-19 nhưng theo thống kê có khoảng 18,1 tỉ USD kiều hối gửi về Việt Nam, trong số này có một phần lớn là thu nhập của các doanh nghiệp người Việt Nam trên khắp thế giới trực tiếp gửi về.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, hiện có 17 người Việt ở nước ngoài được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trong số doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động ở nước ngoài thì có những người có vị trí xứng đáng ở nước sở tại. Thời gian qua, riêng các doanh nghiệp Việt tại châu Âu đóng vai trò rất quan trọng, là cầu nối trong giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong điều kiện tận dụng các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - châu Âu mang lại. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 668 tỷ USD, đứng tốp 20 các nền kinh tế mà có kim ngạch lớn trên thế giới, trong đó riêng hàng nông sản đạt 48,5 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đánh giá rất cao sự phối hợp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với vai trò nòng cốt của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhờ có chiến dịch “ngoại giao vắc-xin” và sự hỗ trợ rất lớn của các nước, trong đó có đồng bào ta ở nước ngoài, Việt Nam từ một nước không có liều vắc-xin nào đã trở thành 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao nhất thế giới và đến nay đã hoàn toàn kiểm soát được đại dịch COVID-19, đồng thời công nhận hộ chiếu vắc-xin lẫn nhau với hơn 30 nước trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ thêm về tình hình trong nước với cộng đồng người Việt tại Hungary.

Trong không khí đầm ấm và thân tình, bày tỏ niềm tin, sự kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các doanh nghiệp người Việt tại châu Âu sẽ góp phần để đạt được mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Sáng 27-6-2022 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Hungary (ở Thủ đô Budapest), Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kovér đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam./.

PV

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com