7.455 học sinh đoạt giải cuộc thi Violympic năm học 2021-2022

06:06, 02/06/2022

Ngày 2-6, Lễ tôn vinh và trao giải cuộc thi giải Toán và Vật lý qua internet (Violympic) năm học 2021-2022 khu vực phía Bắc đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện cũng đánh dấu cột mốc năm thứ 15 Violympic tiếp lửa niềm đam mê toán học và tạo cơ hội tiếp cận công nghệ số cho 40 triệu học sinh cả nước.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Ban cố vấn cuộc thi, Tập đoàn FPT, còn có 1.500 đại biểu là các em học sinh xuất sắc đoạt giải tại vòng chung kết quốc gia năm học 2021-2022 của các tỉnh, thành phố phía Bắc, các thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh tham dự.

Kỳ thi năm học 2021-2022, từ 64.569 học sinh dự thi đã có 7.455 em học sinh từ tiểu học đến THPT đoạt giải ở 3 bộ môn: Toán tiếng Anh, Toán tiếng Việt và Vật lý (trong đó có 814 học sinh đoạt giải Vàng; 1.347 học sinh đoạt giải Bạc; 2.149 học sinh đoạt giải Đồng; 3.145 học sinh giành giải Khuyến khích). Thống kê theo môn thi, môn Toán tiếng Việt dẫn đầu với 504 giải Vàng, 919 giải Bạc, 1.409 giải Đồng, 2.226 giải Khuyến khích.

Toán tiếng Anh có 200 thí sinh đoạt giải Vàng, 307 giải Bạc, 510 giải Đồng, 701 giải Khuyến khích. Vật lý có 110 giải Vàng, 121 giải Bạc, 230 giải Đồng và 218 giải Khuyến khích.

Xuất phát điểm là cuộc thi giải Toán bằng tiếng Việt trên internet, Violympic mở rộng sang cả Toán tiếng Anh và Vật lý. Từ quy mô 40 nghìn học sinh tham gia, Violympic đã trở thành “món ăn tinh thần” của gần 40 triệu học sinh tại 63 tỉnh, thành phố với gần 100 triệu lượt thực hành trên hệ thống mỗi năm. Có những thời điểm, Violympic đón hơn 300 triệu lượt truy cập/tháng với gần 200 nghìn người truy cập đồng thời. Trong giai đoạn 2015-2016, Violympic đã vượt khỏi phạm vi Việt Nam khi ra mắt những sân chơi như Global Violympic (thu hút 35 nghìn thí sinh từ 35 quốc gia, vùng lãnh thổ). 

Tại sự kiện, đại diện Tập đoàn FPT cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, nội dung để tổ chức sân chơi Violympic không chỉ ở môn Toán tiếng Việt, Toán tiếng Anh, Vật lý, mà còn phát triển thêm nhiều môn học khác, cũng như lan tỏa tinh thần toán học đến các nước trong khu vực. Violympic trong tương lai kỳ vọng tiếp tục là một trong những điểm hẹn đấu trí kiến thức hấp dẫn, bổ ích, bình đẳng, chuyên nghiệp và được yêu thích nhất của học sinh trong và ngoài nước./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com