Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện Xuân Trường

05:05, 13/05/2022

Sáng 13-5, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Xuân Trường đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) huyện (15-5-1947 - 15-5-2022). Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; cán bộ quân đội cao cấp là người con quê hương Xuân Trường.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT huyện qua các thời kỳ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT và nhân dân huyện Xuân Trường đã tổ chức trên 2.000 trận đánh; diệt 9 đồn, bốt địch; loại khỏi vòng chiến đấu 2.565 tên; phá huỷ 15 xe cơ giới; thu 1.435 khẩu súng và hàng chục tấn đạn dược. Toàn huyện có 2.145 thanh niên lên đ­ường tòng quân, 3.415 người đi dân công hỏa tuyến phục vụ các chiến trường; đóng góp hơn 200 tấn lương thực cho tiền tuyến, góp phần to lớn vào thắng lợi của cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Xuân Trường đã tập trung lực lượng, phát triển sản xuất, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1955 đến năm 1975, huyện Xuân Trường đã có 11.672 thanh niên lên đường nhập ngũ, gần 2.000 thanh niên xung phong và dân công hoả tuyến đã trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường; đóng góp hơn 200 nghìn ngày công, 30 nghìn tấn lương thực, thực phẩm. LLVT huyện đã tổ chức gần 300 trận chiến đấu, chặn đứng nhiều đợt tấn công của không quân Mỹ. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn huyện có 1.565 người con ưu tú đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 1.425 thương binh và hàng nghìn bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học… Trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là từ khi tái lập huyện năm 1997 đến nay, LLVT huyện thường xuyên được quan tâm chăm lo xây dựng theo hướng “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với nhiều thành tích xuất sắc, LLVT huyện và 13 tập thể, 8 cá nhân đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân”; 266 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”./.

Hoàng Tuấn


 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com