Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện Vụ Bản

03:04, 27/04/2022

Ngày 27-4, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vụ Bản đã long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) huyện (3-5-1947 - 3-5-2022). Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng LLVT huyện.

Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Lực lượng vũ trang huyện Vụ Bản.
Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Lực lượng vũ trang huyện Vụ Bản.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành và chiến đấu của LLVT huyện Vụ Bản; khẳng định lịch sử ra đời của LLVT huyện luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT huyện luôn sát cánh cùng bộ đội chủ lực và nhân dân đã chiến đấu 6.019 trận lớn, nhỏ; diệt 4.691 tên, bắt sống 1.398 tên, làm bị thương 955 tên địch, phá hủy 253 xe quân sự của địch. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, LLVT huyện đã đoàn kết, dũng cảm, ngoan cường chiến đấu quên mình dưới mưa bom, bão đạn; phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và tỉnh và trực tiếp chiến đấu hơn 200 trận, góp phần bắn rơi 6 máy bay Mỹ, bảo đảm giao thông thông suốt. Thực hiện khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", trong 10 năm 1965-1975 huyện Vụ Bản đã chi viện cho chiến trường 66.340 tấn lương thực, 24.200 tấn thực phẩm, triển khai 34 đợt tuyển quân, động viên 11.300 thanh niên lên đường tòng quân giết giặc. Đặc biệt, huyện còn tuyển chọn, nuôi dưỡng, huấn luyện cho chiến trường hai tiểu đoàn tân binh của địa phương gồm "Núi hổ 1" và "Núi hổ 2", đã lập công xuất sắc, bắn rơi 92 máy bay, bắt sống 14 giặc lái, phá hủy 4 xe tăng, tiêu diệt hàng trăm tên địch. Sau đại thắng mùa xuân 1975 thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, LLVT cùng nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả chiến tranh, đoàn kết thi đua, chung sức, chung lòng vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa củng cố quốc phòng - an ninh; tiếp tục chi viện sức người, sức của cho cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT huyện đã thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ  quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Với những chiến công, thành tích to lớn đó, nhân dân và LLVT huyện cùng 13 xã, thị trấn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân"; 21 tập thể được tặng Huân chương Kháng chiến các loại và 1.015 cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương. Năm 2008 Ban CHQS huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2009 nhân dân và lực lượng dân quân tự vệ huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng./.

 Tin, ảnh: Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com