Tưng bừng ngày hội giao quân 2022

12:02, 16/02/2022

Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lập thành tích mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần, ngay sau Tết Nguyên đán, sáng 16-2 (tức 16 tháng Giêng), các địa phương trong tỉnh đã tưng bừng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022 tiễn thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ở các địa phương trong tỉnh, cờ, phướn, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan về thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân được chăng treo trên các trục đường chính và khu vực trung tâm huyện, xã. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trên khắp các ngả đường đổ về khu vực trung tâm các nhà văn hóa, sân vận động của các huyện, thành phố nơi tổ chức lễ giao, nhận quân vẫn đông đảo thân nhân tiễn chân các thanh niên lên đường tòng quân.

Năm nay, tỉnh Nam Định giao 2.550 nam thanh niên cho 21 đầu mối đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tổng Tham mưu (Cục Tác chiến điện tử, Lữ đoàn 144, Đoàn Nghi lễ); Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân đoàn 1 (Sư đoàn 312, Trường Quân sự), Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh BĐBP, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Thông tin, Học viện Quân y, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga, Quân khu 3 (gồm các đơn vị: Cục Hậu cần, Sư đoàn 395, Lữ đoàn 214, Lữ đoàn 242, Lữ đoàn 273 và Bộ CHQS tỉnh Nam Định) và 170 nam thanh niên thực hiện Nghĩa vụ Công an nhân dân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, bảo đảm lựa chọn đủ chỉ tiêu, công khai, minh bạch đảm bảo về chất lượng. Tỷ lệ công dân chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ của tỉnh đạt cao. Toàn tỉnh có hàng trăm thanh niên viết đơn lên đường nhập ngũ; 100% là đoàn viên thanh niên; trong đó có 579 thanh niên được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi lên đường nhập ngũ. 100% công dân được test kháng nguyên SARS-CoV-2 trước khi giao nhận quân.

Tại huyện Nam Trực, không khí giao, nhận quân diễn ra nhanh, gọn để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 nhưng vẫn rất hồ hởi, trang nghiêm. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trung ướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự, động viên tân binh trong ngày giao, nhận quân.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung  ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư  Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh động viên tân  binh huyện Nam Trực lên đường nhập ngũ.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh động viên tân binh huyện Nam Trực lên đường nhập ngũ.

Ảnh: Xuân Thu

Đợt giao quân năm nay, huyện Nam Trực bàn giao 288 thanh niên về 14 đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Lữ đoàn 144, Học viện Quân y, Cục Tác chiến điện tử, Đoàn 86 (Bộ Tổng Tham mưu), Viện Nhiệt đới Việt - Nga, Tiểu đoàn 18 (Sư đoàn 395), Lữ đoàn Phòng không 214 (Quân khu 3), Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Tiểu đoàn 16 (Sư đoàn 312), Trường Quân sự (Quân đoàn 1), Trung đoàn 692 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Do làm tốt công tác chuẩn bị nên chất lượng quân ở huyện lần này khá cao, đồng đều, trong đó trình độ văn hóa tốt nghiệp THCS chỉ chiếm dưới 10%, còn lại đều đã tốt nghiệp THPT, nhiều thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Trong ngày giao quân, không có thanh niên nào bị nhiễm COVID-19... Phát biểu động viên tân binh huyện nhà lên đường nhập ngũ, đồng chí Lưu Quang Tuyển, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nam Trực khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương trân trọng cảm ơn nhân dân, nhất là những gia đình đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình trở thành những thanh niên ưu tú, đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào quân đội để gánh vác nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang. Chúc các thanh niên lên đường nhập ngũ mạnh khỏe, vui vẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ. 

Tân binh huyện Nam Trực nô nức lên đường nhập ngũ.

Tân binh huyện Nam Trực nô nức lên đường nhập ngũ.

Ảnh: Xuân Thu

Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Trung ướng Nguyễn Quang Cường và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương đã gặp gỡ, tặng hoa, động viên tân binh huyện Nam Trực lên đường  nhập ngũ.

Dự lễ giao nhận quân tại huyện Hải Hậu có các đồng chí: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Nhật Tân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Văn Thuận, Phó Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đông đảo nhân dân của 34 xã, thị trấn trong huyện, tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa, quà động viên thanh niên Hải Hậu lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.  Ảnh: Hoàng Tuấn

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa, quà động viên thanh niên Hải Hậu lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ảnh: Hoàng Tuấn

Giao quân năm nay, huyện Hải Hậu có 387 nam thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự cho 15 đầu mối đơn vị nhận quân và 24 nam thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Chất lượng giao quân năm nay cao hơn năm trước; trong đó, tỷ lệ sức khỏe loại 1 đạt 23,3%; loại 2 đạt 54,3%; loại 3 đạt 27,4%; Tỷ lệ thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 3,87%; trình độ THPT chiếm 49,3%; trình độ THCS chiếm 53,17%; 100% thanh niên trong diện nhập ngũ đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đồng chí Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy  viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa, quà  động viên tân binh lên đường nhập ngũ.  ảnh: Hoàng Tuấn

Đồng chí Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa, quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Ảnh: Hoàng Tuấn

Đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hải Hậu cho biết: “Phát huy truyền thống vẻ vang và lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, cùng với quân, dân cả nước, trên 5 vạn thanh niên trong huyện đã nhập ngũ. Lớp anh trước, lớp em sau nối gót cha ông, tiếp bước hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”. Trong không khí giao nhận quân, thanh niên Nguyễn Thành Long, xã Hải Cường (Hải Hậu) xúc động cho biết: Là đoàn viên thanh niên chúng em luôn luôn xác định chấp hành và thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm. Do vậy chúng em nguyện đồng lòng, đem hết công sức, trí tuệ và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ để được cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tiếp tục tô thắm thêm trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống văn hóa, Anh hùng, của huyện Hải Hậu. 

Dự lễ giao, nhận quân năm 2022 của thành phố Nam Định có các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định; đại diện các đơn vị nhận quân; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch  UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy,  Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định tặng hoa động viên tân binh lên  đường nhập ngũ.
Các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2022, thành phố Nam Định có 176 thanh niên nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân, được giao đến các đầu mối gồm: Công an, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ Tổng tham mưu, Sư đoàn 312. Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Nam Định, các tân binh nhập ngũ đều đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe và chất lượng. Đáng chú ý có 13 tân binh có trình độ đại học, 3 tân binh có trình độ cao đẳng. Không giấu được niềm hân hoan, tân binh Nguyễn Hải Nam, phường Trần Tế Xương (thành phố Nam Định), cho biết: Em rất vui và phấn khởi, vinh dự khi được khoác màu áo xanh của người lính quân đội nhân dân Việt Nam. Em sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định thắp lửa truyền thống. Ảnh: Văn Huỳnh

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định thắp lửa truyền thống.

Ảnh: Văn Huỳnh

Tại lễ giao, nhận quân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị, cùng lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, thành phố Nam Định đã tặng hoa, động viên các thanh niên phấn khởi, hăng hái lên đường nhập ngũ; đồng thời chúc các tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng.

Động viên tân binh huyện Xuân Trường lên đường nhập ngũ có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Trong ngày hội tòng quân của tuổi trẻ, huyện Xuân Trường có 260 tân binh cho 12 đầu mối nhận quân; đây là những thanh niên tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức tốt, có văn hoá, sức khoẻ, đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ được giao. 

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ  tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Xuân Trường, tặng hoa  động viên các tân binh huyện Xuân Trường lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Xuân Trường, tặng hoa động viên các tân binh huyện Xuân Trường lên đường bảo vệ Tổ quốc.

 Ảnh: Việt Thắng

Tại lễ giao, nhận quân, sau khi thắp lửa truyền thống, nổi hồi trống khai hội giao quân, những bó hoa tươi thắm được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trao tặng cho các tân binh tượng trưng cho tình cảm giữa hậu phương với quân đội, đồng thời động viên, gửi gắm tới thế hệ trẻ trọng trách viết tiếp truyền thống anh hùng của quê hương Xuân Trường. Đồng chí Đặng Ngọc Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Xuân Trường cho biết: Thực hiện kế hoạch 18 của UBND huyện về tổ chức lễ giao nhận quân 2022 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình cụ thể tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân. Tổ chức phát Lệnh gọi nhập ngũ theo đúng Luật nghĩa vụ quân sự, bảo đảm công khai, công bằng, chất lượng; tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà cho gia đình và thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ và các điều kiện phục vụ lễ giao, nhận quân năm 2022 bảo đảm “trọng thể, nhanh gọn, đúng luật, đủ số lượng, chất lượng”, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Tân binh Đỗ Quang Tuấn, xã Xuân Ngọc bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi cùng các thanh niên trong huyện được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, hứa tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự.  

Gia đình và người thân động viên, chia tay các tân binh huyện    Xuân Trường lên đường nhập ngũ. ảnh 6919    Ảnh Việt Thắng

Gia đình và người thân động viên, chia tay các tân binh huyện Xuân Trường lên đường nhập ngũ.

 Ảnh: Việt Thắng

Đúng 8 giờ 30 phút sáng 16-2, huyện Xuân Trường đã bàn giao 100% chỉ tiêu công dân nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân. Những chuyến xe lăn bánh mang theo quyết tâm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời gửi gắm niềm tin của hậu phương.

Tới dự lễ giao, nhận quân năm 2022 của huyện Vụ Bản có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vụ Bản, đại diện các đơn vị nhận quân và đông đảo nhân dân đến dự.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch  Thường trực UBND tỉnh tặng hoa, động viên tân binh huyện Vụ Bản lên  đường nhập ngũ.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa, động viên tân binh huyện Vụ Bản lên đường nhập ngũ.

Ảnh: Khánh Dũng

Ðợt giao quân năm nay, huyện Vụ Bản bàn giao 195 tân binh cho 10 đơn vị đầu mối của lực lượng Quân đội nhân dân, gồm: Sư đoàn 395, Lữ đoàn 214, Bộ CHQS tỉnh (Quân khu 3); Trường Quân sự (Quân đoàn 1); Cục Tác chiến Điện tử, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu); Học viện Quân y; Bộ Tư lệnh 86; Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và 14 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Vụ Bản, các bước chuẩn bị tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ được tiến hành kỹ lưỡng, chu đáo nên chất lượng tân binh được đảm bảo về quân số, có đủ phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ.

Các tân binh huyện Vụ Bản lên xe về các đơn vị nhận quân  Ảnh Khánh Dũng

Các tân binh huyện Vụ Bản lên xe về các đơn vị nhận quân.

  Ảnh: Khánh Dũng

Các tân binh đều đã hoàn thành 2 mũi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và xét nghiệm PCR âm tính. Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện biểu dương các thanh niên của huyện lên đường nhập ngũ lần này, đồng thời mong muốn các bạn trẻ phát huy truyền thống quê hương Vụ Bản anh hùng, kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng của cha ông, tập trung vượt khó, học tập, rèn luyện xứng đáng là người quân nhân cách mạng kiểu mẫu. Tân binh Vũ Đức Độ, xã Liên Minh đại diện cho các thanh niên lên đường nhập ngũ của huyện cho biết: Tự hào là thế hệ trẻ Việt Nam được đứng trong hàng ngũ LLVT nhân dân, chúng em hứa sẽ phấn đấu thật tốt để xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật trong quân ngũ; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ; tích cực rèn luyện tu dưỡng bản thân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an và nhân dân giao phó, phấn đấu sớm trở thành những chiến sĩ ưu tú.

Dự lễ giao, nhận quân năm 2022 huyện Ý Yên có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, HÐND, UBND huyện, các ngành, đoàn thể của huyện.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ  nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân binh nhập  ngũ của huyện Ý Yên

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân binh nhập ngũ của huyện Ý Yên.

Ảnh: Hoa Xuân

Theo chỉ tiêu kế hoạch giao quân năm nay, huyện Ý Yên có 342 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 22 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh được giao cho 14 đầu mối đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 1, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Lữ đoàn 144/Bộ Tổng Tham mưu, Đoàn Nghi lễ, Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân khu 3…

8247Các tân binh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và test  nhanh theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 trước khi lên  đường về đơn vị.    Ảnh: Hoa Xuân

Các tân binh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và test nhanh theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 trước khi lên đường về đơn vị.

Ảnh: Hoa Xuân

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật nên 100% thanh niên nhập ngũ năm 2022 của huyện đều đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, tuổi đời, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, tân binh Nguyễn Tuấn Hùng, xã Yên Phú đã đại diện cho trên 300 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được góp sức mình vì nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và mong muốn được đóng góp, cống hiến cho quê hương, đất nước các tân binh của huyện quyết tâm không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lễ giao, nhận quân năm 2022 của huyện Ý Yên đã diễn ra trang trọng, ngắn gọn, ý nghĩa và đảm bảo an toàn, tuân thủ tuyệt đối công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dự lễ giao, nhận quân huyện Giao Thủy năm 2022 có các đồng chí: Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các tân binh huyện Giao Thủy trước khi lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các tân binh huyện Giao Thủy trước khi lên đường nhập ngũ.

Ảnh: Văn Đại

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiến hành chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng đúng luật, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, cổ vũ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ đó huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu quân số theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Trong đợt giao quân lần này toàn huyện có 295 đoàn viên, thanh niên ưu tú của quê hương vinh dự trở thành những chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Đồng chí Ngô Doãn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cho biết: Hôm nay những người con thân yêu của quê hương Giao Thủy tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ với vinh dự và tự hào trở thành quân nhân cách mạng, người chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy rất tin tưởng các thanh niên huyện nhà sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với quê hương, đất nước... luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Nhà nước, quân đội và công an, ra sức học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Huyện cũng mong muốn, các đơn vị nhận quân tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ để các chiến sĩ hoàn thành tốt nghĩa vụ với Tổ quốc, trở thành những người chiến sĩ “vừa hồng vừa chuyên” cho nghĩa vẹn tình với quê hương, đất nước... Tân binh Hoàng Thọ Quyền ở thị trấn Ngô Đồng phấn khởi chia sẻ: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng thế hệ trẻ cần phải có trách nhiệm kế thừa và phát huy hơn nữa những truyền thống tốt đẹp đó của quê hương, đất nước luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó để xứng đáng với sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân trong huyện.

Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Mỹ Lộc có đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Mỹ Lộc và đông đảo nhân dân. Năm nay, huyện Mỹ Lộc có 113 tân binh lên đường nhập ngũ, 100% tân binh là đoàn viên thanh niên, có sức khỏe tốt, có đủ phẩm chất chính trị để phục vụ trong lực lượng vũ trang.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, động viên tân binh huyện Mỹ Lộc lên  đường nhập ngũ  Ảnh Hồng Minh

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, động viên tân binh huyện Mỹ Lộc lên đường nhập ngũ.

  Ảnh: Hồng Minh

Để hoàn thành chỉ tiêu này, trước đó Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch điều động thanh niên tham gia sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thành công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự một cách nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra. Các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, nhằm nâng cao chất lượng giao quân. Trong tâm trạng phấn chấn, tự hào khi nhận lệnh lên đường nhập ngũ, tân binh Đoàn Anh Quân, đoàn viên ưu tú của xã Mỹ Thành chia sẻ: “Tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, em hứa sẽ cố gắng chấp hành quy định, quy chế của đơn vị, cố gắng rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Buổi lễ giao quân tuy diễn ra trong thời tiết mưa rét nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, trang trọng đã thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các phương án bảo đảm an toàn cho công tác phòng, chống dịch được thắt chặt để bảo đảm sức khỏe cho cả người thân lẫn tân binh trong suốt quá trình diễn ra lễ.

Dự buổi lễ giao, nhận quân huyện Nghĩa Hưng năm 2022 có đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Nghĩa Hưng, cùng đông đảo nhân dân trong huyện. 

Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng  Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập  ngũ năm 2022 tại huyện Nghĩa Hưng.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022 tại huyện Nghĩa Hưng.

Ảnh: Văn Trọng

Tại điểm giao, nhận quân của huyện Nghĩa Hưng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu; các tân binh có mặt từ sáng sớm, quân phục chỉnh tề, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, háo hức về đơn vị mới. Tân binh Trần Tuấn Việt, xã Nghĩa Lợi chia sẻ: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện và gia đình, bạn bè rất quan tâm, động viên chăm lo cho chúng em lên đường nhập ngũ. Xa gia đình, quê hương vào lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, làm nhiệm vụ trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc chắc chắn sẽ có nhiều thử thách nhưng em sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp sức trẻ của mình để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Quang cảnh Lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Nghĩa  Hưng.  Ảnh Văn Trọng

Quang cảnh Lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Nghĩa Hưng.

Ảnh: Văn Trọng

Năm nay, huyện Nghĩa Hưng có 285 công dân lên đường nhập ngũ vào các đơn vị: Quân khu III, Quân đoàn I, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ Tổng tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Nam Định và Công an tỉnh Nam Định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Trong đó, tỷ lệ tân binh có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 50%; tỷ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT chiếm gần 50%. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, trước ngày nhập ngũ, 100% tân binh đều được xét nghiệm COVID-19 và kết quả 100% âm tính.. Trước khi các tân binh lên xe về các đơn vị nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Nghĩa Hưng đã gửi gắm niềm tin, tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ; đồng thời bày tỏ mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương, tinh thần của tuổi trẻ, không ngừng rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lễ giao, nhận quân tại huyện Nghĩa Hưng mặc dù diễn ra trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng, an toàn, hân hoan, phấn khởi, thấm đượm tình quân dân và thật sự trở thành ngày hội tòng quân thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại huyện Trực Ninh, các đồng chí: Đoàn Văn Hùng, Uỷ viên Ban TVTU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, HÐND, UBND huyện đã đến dự lễ giao, nhận quân và tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên tân binh huyện Trực Ninh lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên tân binh huyện Trực Ninh lên đường nhập ngũ.

Ảnh: Thành Trung

Năm nay, huyện Trực Ninh bàn giao 283 tân binh (trong đó có 267 tân binh Quân đội, 16 tân binh gia nhập lực lượng Công an nhân dân) về 9 đầu mối gồm: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lữ đoàn 87, Cục Tác chiến Điện tử, Bộ Tổng Tham mưu; Lữ đoàn 139, Bộ Tư lệnh Thông tin; Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn I; Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 312, Quân đoàn I; Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu; Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bộ CHQS tỉnh.

Tân binh huyện Trực Ninh trước giờ lên đường nhập ngũ.  Ảnh: Thành Trung

Tân binh huyện Trực Ninh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Ảnh: Thành Trung

Trước ngày hội giao quân, các xã, thị trấn của huyện đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ… nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tự hào cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua công tác tuyên truyền, nhiều thanh niên xác định rõ nhiệm vụ của thế hệ trẻ nên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tiêu biểu như 2 thanh niên là: Khổng Minh Thuận, xóm 5 Đông Thượng và Trần Minh Khánh, xóm 2 Đông Trung, xã Trung Đông; 2 anh em sinh đôi Lưu Quốc Toản và Lưu Đức Mạnh sinh năm 2003 ở thị trấn Cát Thành, nhập ngũ về Lữ đoàn 139, Bộ Tư lệnh Thông tin… Phát biểu trước giờ lên đường, tân binh Nguyễn Thái An, xã Liêm Hải thay mặt các tân binh huyện Trực Ninh lên đường nhận nhiệm vụ xin hứa với cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân quê hương và đơn vị nhận quân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với truyền thống cách mạng yêu nước của quê hương Trực Ninh anh hùng. 

Nhóm Phóng viên Thời sự

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com