Gặp mặt tuyên dương học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022

11:02, 28/02/2022

Sáng 28-2, Sở GD và ĐT tổ chức gặp mặt tuyên dương học sinh giỏi tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng lãnh đội các đổi tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng lãnh đội các đổi tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022.

Từ năm học 2011-2012 đến nay, tỉnh ta đã có tổng số 761 em đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 32 giải Nhất, 241 giải Nhì, 271 giải Ba và 217 giải Khuyến khích; 21 lượt học sinh đoạt giải Olympic Quốc tế (4 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng). Năm học 2020-2021, tỉnh có 77/92 học sinh đoạt giải quốc gia với 4 giải Nhất, 19 giải Nhì, 25 giải Ba, 29 giải Khuyến khích.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng các em học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022.
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng các em học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022.

Để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022, Sở GD và ĐT đã tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 9-2021 với 618 học sinh tham dự, trong đó có 556 học sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và 62 học sinh của 6 trường THPT trong tỉnh (gồm các trường THPT: Trần Hưng Đạo, A Hải Hậu, Lý Tự Trọng, Giao Thủy, Tống Văn Trân, Nguyễn Khuyến) dự thi. Qua đó đã lựa chọn 92 học sinh xuất sắc nhất để thành lập 11 đội tuyển dự thi cấp quốc gia của 11 môn thi, gồm: Toán học, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nga. Trong đó, tất cả các em đều là học sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (61  học sinh đang học lớp 12; 31 học sinh lớp 11).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài biểu dương 92 học sinh ưu tú của 11 đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022, đồng thời đề nghị Sở GD và ĐT, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có phương án động viên kịp thời các đội tuyển. Các giáo viên phụ trách đội tuyển tiếp tục đổi mới phương pháp bồi dưỡng, huấn luyện; các em học sinh trong các đội tuyển chuẩn bị thật tốt sức khỏe, dồn hết trí lực, tâm lực giành thành tích cao trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022./.

Tin, ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com