Lời chúc mừng năm mới Nhâm Dần - 2022 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

08:01, 27/01/2022

Kính thưa các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể nhân dân!

Nhân dịp năm mới và chào đón Xuân Nhâm Dần - 2022, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định, tôi thân ái gửi tới các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ, chiến sĩ, cùng toàn thể nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trong tỉnh, người con quê hương Nam Định ở mọi miền Tổ quốc và kiều bào tỉnh ta ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Kính thưa các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể nhân dân!

Năm 2021 vừa đi qua với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 kéo dài, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh. Với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà, chúng ta đã thích ứng, linh hoạt, tự tin, bản lĩnh trong phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng sản phẩm GRDP tăng 7,9%, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố, thu ngân sách Nhà nước đạt gần 8.000 tỷ đồng, xuất khẩu hàng hóa đạt gần 3 tỷ USD; các công trình trọng điểm, khu, cụm công nghiệp được tập trung thực hiện; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, đã có một số tập đoàn lớn đến khảo sát và quyết định đầu tư vào tỉnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển; ngành Giáo dục tiếp tục đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đứng thứ Nhì toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là những kết quả đáng ghi nhận và biểu dương, góp phần đón Xuân mới thêm phấn khởi.

Bước vào năm Nhâm Dần - 2022, một năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến và thu hút đầu tư. Chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững quốc phòng, an ninh.

Với quyết tâm cao và khí thế của mùa Xuân mới, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà, sẽ mang đến cho chúng ta nhiều thắng lợi mới./.

Phạm Đình Nghị
Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com