Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, chúc Tết tỉnh ta

12:01, 26/01/2022

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 26-1 (tức 24 tháng Chạp năm Tân Sửu), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. Cùng đi với đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội. 

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Chính trị về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng bức ảnh lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng bức ảnh lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng tỉnh vẫn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đạt hơn 7,7%, nằm trong số 11 tỉnh, thành phố có GRDP cao nhất toàn quốc; thu ngân sách đạt mốc mới gần 8.000 tỷ đồng; phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả; cảnh quan đô thị thành phố Nam Định có nhiều đổi mới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đạt được những kết quả trên là do tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã luôn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các địa phương, cơ quan, đơn vị, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí mong rằng thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục có bước phát triển nhanh hơn, từ đó đời sống của người dân không ngừng được nâng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc trao tặng quà cho ông Nguyễn Văn Minh, thương binh 1/4 là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ 18, phường Trường Thi (thành phố Nam Định).
Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc trao tặng quà cho ông Nguyễn Văn Minh, thương binh 1/4 là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ 18, phường Trường Thi (thành phố Nam Định).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, tạo nhiều xung lực mới để phát triển và đạt nhiều thành tựu mới trong năm mới Nhâm Dần 2022... 

Đồng chí Đinh Tiến Dũng và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên gia đình ông Bùi Bá Nha, là người nhiễm chất độc hóa học da cam đi-ô-xin ở phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định).
Đồng chí Đinh Tiến Dũng và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên gia đình ông Bùi Bá Nha, là người nhiễm chất độc hóa học da cam đi-ô-xin ở phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua, với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tỉnh Nam Định đã nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép”, có những bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội và cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh và lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh và lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn của Trung ương nhằm tạo đà để tỉnh Nam Định phát triển nhanh hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí trong đoàn công tác an khang, thịnh vượng nhân dịp đón Xuân mới Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị và đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị và đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định, đồng chí Đinh Tiến Dũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Youngone Nam Định, Khu công nghiệp Hòa Xá; thăm, tặng quà thương binh 1/4 Nguyễn Văn Minh, ở tổ 18, phường Trường Thi và ông Bùi Bá Nha, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên 81% ở đường Trần Thái Tông, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định)./.

Tin:  Xuân Thu
Ảnh: Xuân Thu - Văn Huỳnh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com