Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh

02:01, 14/01/2022

Sáng 14-1, Đoàn công tác Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam do ngài Ian - Tan, Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh. Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã giới thiệu khái quát về đặc điểm địa bàn, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những kế hoạch phát triển của tỉnh trong thời gian tới.Năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng lớn do dịch COVID-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn ổn định, tốc độ phát triển kinh tế đạt 7,7%; trong những năm qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, nhất là hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, nước sạch... ngày càng đáp ứng cao nhu cầu của các nhà đầu tư; quy hoạch các Khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Đồng thời đã đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tập trung đầu mối giải quyết nhanh gọn, thuận lợi tất cả các thủ tục hành chính và có các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư bổ sung của địa phương ngoài chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

Ngài I-a Tan Phó Đại sứ quán Xinh-ga-po tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Ngài Ian -  Tan Phó Đại sứ quán Xinh-ga-po tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Nam Định có nguồn nhân lực chất lượng cao, trong 27 năm qua, chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh luôn năm trong tốp dẫn đầu toàn quốc. Tỉnh mong muốn thu hút đầu tư các Dự án lớn, công nghệ cao như: điện tử, cơ khí, dược phẩm… đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Rạng Đông, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và hợp tác trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế của tỉnh trong những năm tới.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chụp ảnh với Đoàn công tác của Đại sứ quán Xinh-ga-po tại Việt Nam.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chụp ảnh với Đoàn công tác của Đại sứ quán Xinh-ga-po tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ngài Ian - Tan, Phó Đại sứ Singapore tại Việt Namphát biểu bày tỏ vui mừng ấn tượng trước những thành tựu mà tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt trong điều kiện ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội vẫn giữ vững ổn định và có bước phát triển. Đồng thời mong muốn thông qua buổi làm việc sẽ hiểu rõ hơn những thông tin và tiềm năngcủa tỉnh Nam Định để hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục đào tạo; những thông tin và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh sẽ được thông tin cho các doanh nghiệp của Singapore, nhằm kết nối hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực mà Nam Định có thế mạnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà kỷ niệm cho Ngài Phó Đại sứ Xinh-ga-po I-an Tan.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà kỷ niệm cho Ngài Phó Đại sứ Xinh-ga-po I-an Tan.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh các hoạt động  xúc tiến, thu hút đầu tư; tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn, không ngừng quan tâm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - hội. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến đầu tư tại Nam Định. Đồng thời thông qua cầu nối là Đại sứquán Singapore tại Việt Nam, mong rằng thời gian tới ngày càng có nhiều doanh nghiệp tại Singapore về hợp tác đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại Nam Định.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng quà kỷ niệm cho Ngài Phó Đại sứ Xinh-ga-po I-an Tan.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng quà kỷ niệm cho Ngài Phó Đại sứ Xinh-ga-po I-an Tan.

Tin: Thu Thủy
Ảnh: Văn Đại
 

 

 


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com