Báo chí thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội

03:12, 24/12/2021

Sáng 24-12, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tổng kết công tác báo chí năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành của Trung ương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.
Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh.

Đến hết tháng 11-2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí (in và điện tử), trong đó 114 báo, 116 tạp chí thực hiện hai loại hình, 557 báo và tạp chí in; 29 báo và tạp chí điện tử; 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình và 5 đơn vị hoạt động truyền hình không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng. Cả nước có khoảng 40 nghìn người đang công tác tại các cơ quan báo chí với 17.161 người được cấp thẻ nhà báo. Năm 2021, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Báo chí đã chủ động, kịp thời, thông tin hiệu quả về những vấn đề lớn của đất nước, có nội dung thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội tránh tình trạng “báo hóa” các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 rất rõ nét, kịp thời, phù hợp các quan điểm, chỉ đạo, giải pháp chống dịch của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19... Công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tiếp tục được tăng cường với nhiều hình thức, nội dung thông tin phong phú. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên báo chí; việc tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí có nhiều đổi mới và chủ động bám sát với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên, cộng tác viên được tăng cường; xử lý nghiêm các trường hợp cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử; chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật. Hệ thống báo chí có sự thay đổi rõ rệt về cơ cấu, cách thức thông tin, thể hiện sự phân vai giữa báo và tạp chí. Thực hiện quy hoạch đã giảm 39 cơ quan báo thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tổ chức Hội ở Trung ương; giảm 31 cơ quan báo thuộc các địa phương. Năm 2021 đã giảm 70 cơ quan báo (giảm 36%). Đối với khối phát thanh, truyền hình (báo nói, báo hình), đã hoàn thành việc sắp xếp theo quy hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định trong năm 2021 báo chí cơ bản đã thực hiện tốt vai trò định hướng, sứ mệnh, trách nhiệm; bám sát tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước. Thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò chức năng nhiệm vụ của báo chí cách mạnh. Tiếp tục tìm tòi, có nhiều đổi mới tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Báo chí cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống COVID-19. Bên cạnh đó cần tăng cường làm tốt hơn nữa công tác quản lý báo chí; tôn vinh, khen thưởng cơ quan báo chí, người làm báo có thành tích, đồng thời xử lý kịp thời các sai phạm... Quan tâm bồi dưỡng cho đội ngũ nhà báo đủ sức thực hiện nhiệm vụ quan trọng, vẻ vang; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quy hoạch báo chí; báo chí phải chuyển tải văn hóa, mở chuyên trang chuyên mục về văn hóa; quan tâm thông tin đối ngoại, thông tin trên không gian mạng... Hướng đến kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam vào năm 2025, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo cần chủ động hành động cụ thể, mạnh mẽ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2021./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com