Trong 2 ngày 3 và 4-11, toàn tỉnh ghi nhận 2/15 ca COVID-19 ngoài cộng đồng

10:11, 05/11/2021

Theo thông tin từ Sở Y tế, trong 2 ngày 3 và 4-11 (tính đến 17 giờ ngày 4-11), toàn tỉnh  phát hiện thêm 15  trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 13 ở trong khu cách ly, phong tỏa và 2 ca ở cộng đồng; trong đó, mỗi ngày ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng. Cụ thể:

Thành phố Nam Định ghi nhận 5 ca: trong đó ngày 3-11 có 1 ca ở cộng đồng (ở xã Mỹ Xá); ngày 4-11 có 3 ca ở trong khu cách ly, phong tỏa và 1 ca ở cộng đồng (phường Quang Trung), có tiếp xúc với BN 934645, đến test nhanh tại Phòng khám Đa khoa Đông Đô.

Huyện Hải Hậu, ngày 3-11 ghi nhận 7 ca đều ở trong khu cách ly, phong tỏa.

Huyện Ý Yên ghi nhận 3 ca ở trong khu cách ly, phong tỏa, trong đó ngày 3-11 ghi nhận 1 ca (ở xã Yên Minh); ngày 4-11 ghi nhận 2 ca (ở xã Yên Cường).

Tính đến ngày 4-11, tỉnh ta đã ghi nhận 343 ca COVID-19 (90 ca tại cộng đồng, 253 ca trong khu cách ly, phong tỏa). Đến nay đã có 77 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện; 211 ca đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương; 55 ca đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Ngày 4-11, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, phát hiện người nhập cảnh trái phép bằng đường biển và tàu thuyền từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh; theo dõi giám sát các thuyền viên từ nước ngoài nhập cảnh vào cửa khẩu cảng, các tàu ở vùng dịch về cách ly tại tàu theo quy định, tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, truy vết, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19./.

Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com