Triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

03:11, 04/11/2021

Ngày 4-11, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan.

Các đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Các đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Năm 2022, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao 2 chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 2 chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến ngày 1-7-2021”, “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”. Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 được tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; góp phần đổi mới trong hoạt động giám sát; giám sát đúng và trúng, chỉ rõ địa điểm, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và kiến nghị, đề xuất sửa đổi chính sách, pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị tiến hành thảo luận giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình giám sát năm 2022; trao đổi những vướng mắc, bất cập trong triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương. Các đại biểu cơ bản thống nhất các chuyên đề giám sát và bày tỏ tin tưởng qua giám sát sẽ tạo ra sự đổi mới của đất nước và đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy kinh nghiệm của các đoàn giám sát của nhiệm kỳ khóa XIV, quy định rõ thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND, các chế tài cụ thể trong giám sát. Tăng cường trách nhiệm UBND tỉnh trong giám sát tại địa phương. Tăng cường sự phối hợp của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, kiểm toán, các chuyên gia, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH các tỉnh. Chuẩn bị các phương án giám sát trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Trong quá trình giám sát cần lắng nghe đa chiều để công khai, minh bạch, phản ánh trung thực những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống… 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Thời gian tới, các đoàn giám sát cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, giám sát đúng và trúng, chỉ rõ địa điểm, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Tăng cường tính tranh luận, đi sâu làm rõ vấn đề, trách nhiệm; xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn; sử dụng thông tin từ cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra trong quá trình tiến hành giám sát. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan trong phối hợp triển khai các hoạt động giám sát, bảo đảm gắn kết giữa hoạt động giám sát với hoạt động lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tăng cường giải trình về những vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội, được đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm, đặc biệt là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com