Ngày 11-11, phát hiện 2 ca COVID-19 trong cộng đồng tại thành phố Nam Định

07:11, 11/11/2021

Theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày 11-11 (tính đến 17 giờ), toàn tỉnh phát hiện thêm 59 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 57 ca ở trong khu cách ly, phong tỏa, 2 ca ở cộng đồng. Cụ thể:

Các trường hợp ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa gồm: 39 ca tại xã Hồng Thuận (Giao Thủy), 3 ca tại thành phố Nam Định (phường Lộc Hòa và phường Quang Trung), 5 ca tại Ý Yên (xã Yên Cường và xã Yên Dương), 8 ca tại Nam Trực (6 ca ở xã Nam Mỹ, 2 ca ở xã Điền Xá), 2 ca tại Hải Hậu (xã Hải Lý và xã Hải An). 

Hai ca phát hiện ở cộng đồng đều trên địa bàn thành phố Nam Định là BN 995162, ở phường Lộc Vượng và BN 995163 ở phường Văn Miếu. Các bệnh nhân có yếu tố dịch tễ như sau:

BN 995162 từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến Hà Nội ngày 6-11, từ Hà Nội về Nam Định ngày 10-11. Sau khi về đến nhà, BN 995162 đi xe máy đến Bệnh viện Đa khoa Ngọc Bích thực hiện test nhanh, kết quả dương tính với SARS-CoV-2; xét nghiệm PCR kết quả dương tính. Ngay sau khi nhận được thông tin, phường Lộc Vượng đã khẩn trương truy vết, xác minh các trường hợp liên quan đến ca bệnh. BN 995162 đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19. Trong quá trình di chuyển, BN 995162 đều đeo khẩu trang và những người tiếp xúc đều đeo khẩu trang. Bước đầu xác định 20 trường hợp tiếp xúc gần với BN 995162 gồm: Bố, mẹ và anh trai, 3 bảo vệ và 4 nhân viên Bệnh viện Đa khoa Ngọc Bích, 4 người đi cùng xe ô tô từ Hà Nội về Nam Định cùng và các trường hợp khác. BN 995163, ngày 3-11 đến quán bida Joker (có chủ quán là BN948279). Ngày 11-11 test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau khi nhận được thông tin, phường Văn Miếu khẩn trương truy vết, xác minh các trường hợp liên quan đến ca bệnh. BN 995163 đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19; thường xuyên ra ngoài: nhiều lần đi đánh bida, đi ăn quán, cắt tóc… Bước đầu xác định 9 trường hợp tiếp xúc gần với BN 995163, gồm 2 người trong gia đình và 7 người khác. 

UBND thành phố đã phong tỏa tạm thời tại khu vực nhà ở của 2 bệnh nhân này; tiếp tục truy vết trường hợp liên quan đến ca bệnh để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch lây lan rộng./.

       Minh Tân

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com