Đại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

12:11, 07/11/2021

 * Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất
 * Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc dự tại điểm cầu tỉnh Nam Định

Sáng 7-11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội (7-11-1981 - 7-11-2021) với chủ đề: "40 năm GHPGVN hội nhập và phát triển cùng đất nước". Đại lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng Đại Lễ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc  và lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh dự Đại lễ tại điểm cầu  tỉnh Nam Định.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh dự Đại lễ tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tôn giáo trong nước. Về phía GHPGVN có Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ - Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng chư vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư và toàn thể chư tôn đức giáo phẩm. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh dự Đại lễ tại điểm cầu tỉnh ta.

Trước khi tiến hành Đại lễ kỷ niệm, đại biểu tham dự đã dành 1 phút để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, chư vị lịch đại tiền bối hữu công, chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN viên tịch qua các thời kỳ và tưởng niệm các nạn nhân tử vong do đại dịch COVID-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tặng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh lẵng hoa tươi thắm nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tặng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh lẵng hoa tươi thắm nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông điệp tại Đại lễ của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nêu rõ: Ngày 7-11-1981, các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước đã chung sức, chung lòng, nhất tâm thành lập ngôi nhà chung GHPGVN, là tổ chức đại diện cho tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Đến nay, GHPGVN có gần 55 ngàn tăng ni, 18 ngàn chùa và tự viện cơ sở Phật giáo, hàng chục triệu tín đồ phật tử ở trong nước và ở nước ngoài. Hội đồng Chứng minh là biểu tượng tinh thần Đạo pháp; Hội đồng Trị sự điều hành 13 Ban, Viện và 63 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố. Kế thừa tinh hoa 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, mọi hoạt động của Giáo hội đều được thực hiện theo phương châm: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh mong muốn các cấp Giáo hội, các Ban, Viện ở Trung ương và địa phương, các sơn môn, hệ phái, tăng ni, cư sĩ phật tử tiếp tục nêu cao truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam, trau dồi giới đức, phẩm hạnh, giữ gìn giá trị nhân văn, bản sắc và sự trong sáng của Đạo Phật. Giáo hội phát huy hơn nữa truyền thống “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc; không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa, tôn giáo, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua đó giới thiệu tới bạn bè quốc tế hiểu biết sâu rộng về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định nhằm xây dựng và phát triển đất nước...

Phát biểu tại Đại lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động phụng đạo, yêu nước của GHPGVN và toàn thể tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt 40 năm qua. Chủ tịch nước tin tưởng và đề nghị GHPGVN trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, "Hộ quốc an dân", tinh thần hòa hợp, giá trị nhân văn, "tốt đời, đẹp đạo", cùng cả nước đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống...

Nhằm ghi nhận những đóng góp và thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân, tại Đại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho GHPGVN. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập GHPGVN, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc đã tặng Ban trị sự GHPGVN tỉnh lẵng hoa tươi thắm, thể hiện sự đoàn kết, tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với các hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà trước những yêu cầu mới./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com