Thực hiện nghiêm các quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội

06:08, 15/08/2021

Thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng các tính năng của không gian mạng để đăng tải những thông tin có nội dung chưa được kiểm chứng, tung tin giả, tin sai sự thật…, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Một số cơ quan báo chí trong nước chưa tỏ rõ thái độ quyết liệt đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực mà còn khai thác thông tin không có sự xác minh, kiểm chứng đăng tải trên báo, có biểu hiện bị dẫn dắt bởi các trang mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận, giảm niềm tin của bạn đọc với báo chí chính thống. Đã có hiện tượng hội viên nhà báo sử dụng trang thông tin cá nhân Facebook đăng tải các nội dung có tính chất kích động, tạo dư luận cổ xúy cho các hành vi sai trái. 

Thực hiện Công văn số 47/UBND-VP7 ngày 6-8-2021 của UBND tỉnh; Thường trực Hội Nhà báo tỉnh và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã ban hành văn bản gửi các Chi hội Nhà báo cơ sở tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân cho cán bộ, hội viên. Yêu cầu cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Các Chi hội Nhà báo phổ biến rộng rãi trong cán bộ, hội viên về công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 theo định hướng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên sử dụng mạng xã hội đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang, hiểu sai về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, kịp thời phản bác luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; tuyên truyền xử lý các vụ việc có dấu hiện hình sự góp phần định hướng dư luận; lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân trước những thông tin sai sự thật, các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com