Lễ Tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2020-2021

12:08, 26/08/2021

Ngày 26-8, tại Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ Tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2020-2021. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố tới dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi tỉnh năm học 2020-2021.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi tỉnh năm học 2020-2021.

Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GD và ĐT đã tham mưu và thực hiện những quyết sách kịp thời, linh hoạt, đúng hướng để tổ chức và chỉ đạo toàn ngành hoàn thành chương trình năm học theo đúng kế hoạch, an toàn với những kết quả rực rỡ về chất lượng giáo dục toàn diện.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng ngành GD và ĐT tỉnh lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng ngành GD và ĐT tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh ta đứng thứ 2 toàn quốc về điểm bình quân các môn thi; có 7/9 môn nằm trong top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất toàn quốc, trong đó môn Toán và môn Hóa xếp thứ 1; tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 99,93%. Nam Định được đánh giá là tỉnh có chất lượng giáo dục phổ thông tốt nhất toàn quốc.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, năm học 2020-2021.
Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, năm học 2020-2021.

Nhiều sân chơi, hội thi, cuộc thi phong trào như: sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ”, “Giao lưu An toàn giao thông”; “Trạng nguyên nhí”; Hội thi “Hùng biện tiếng Anh”; thi “Toán và các môn khoa học” bằng tiếng Anh; Olympic các môn học; thi “Sáng tạo khoa học Kỹ thuật” dành cho học sinh Trung học; “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… thu hút hàng nghìn lượt học sinh tham dự, qua đó phát hiện nhiều học sinh xuất sắc trong các lĩnh vực.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, năm học 2020-2021.
Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, năm học 2020-2021.

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh: Khối 9 có 863 giải cá nhân, trong đó 39 giải Nhất 216 giải Nhì, 293 giải Ba; khối 12 không chuyên THPT có 774 giải cá nhân; khối 12 THPT chuyên có 399 giải cá nhân. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh ta có 92 học sinh dự thi ở 11 bộ môn; đạt 77 giải, trong đó 4 giải Nhất, 19 giải Nhì, 25 giải Ba, 29 giải Khuyến Khích (tỷ lệ đạt giải 83,7%), nằm trong tốp 5 đơn vị có tỷ lệ đạt giải và chất lượng giải cao nhất toàn quốc, trong đó các em: Trần Quang Huy, Vũ Quốc Tuấn, Phùng Bá Quang, Trần Thị Thu Hường học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã đoạt giải Nhất trong kỳ thi.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi tỉnh năm học 2020-2021,
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu chỉ đạo tại Lễ tuyên dương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của ngành GD và ĐT, các thầy, cô giáo, đặc biệt là các học sinh giỏi tiêu biểu, đại diện cho học sinh trong tỉnh được tôn vinh, khen thưởng. Đồng chí nhấn mạnh: Năm học 2020-2021 là năm thứ 2 ngành Giáo dục triển khai nhiệm vụ trong điều kiện đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân; việc dạy và học bị ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên toàn ngành đã vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống hiếu học của tỉnh và tinh thần đổi mới sáng tạo trong dạy học của các nhà trường, đạt nhiều thành tích cả về giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Kết quả đó tiếp tục khẳng định truyền thống, vị thế của chất lượng giáo dục Nam Định. Một năm học mới 2021-2022 bắt đầu với nhiều thách thức khi vừa phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo an toàn, chất lượng và đạt nhiều thành tích. Ngành GD và ĐT cần xây dựng phương án dạy và học trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và nguy cơ xâm nhập vào tỉnh ta là cao để chủ động triển khai kế hoạch năm học đã đề ra; đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ, khơi dậy lòng nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Ngành Giáo dục, các nhà trường cần quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi tích cực tham gia vào nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, đồng thời có quy hoạch bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên trẻ kế cận, giỏi về chuyên môn. Tập trung nâng cao chất lượng học sinh giỏi, năng khiếu ở các ngành học, bậc học để có nhiều hơn nữa học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh, Quỹ Khuyến học khuyến tài Lương Thế Vinh, Sở GD và ĐT và trao thưởng cho các học sinh giỏi, các thầy, cô giáo dạy giỏi với tổng số tiền thưởng gần 1,5 tỷ đồng./.

Tin: Minh Thuận
Ảnh: Việt Thắng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com