Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra và động viên các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

02:08, 17/08/2021

Sáng 17-8, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Cao Bồ, xã  Yên Tiến (Ý Yên). Cùng đi có đồng chí Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ý Yên.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch tại tại chốt Cao Bồ, xã Yên Tiến (Ý Yên).
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch tại tại chốt Cao Bồ, xã Yên Tiến (Ý Yên).

Đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt Cao Bồ trên trục Quốc lộ 10 thuộc địa bàn xã Yên Tiến (Ý Yên), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực, khắc phục khó khăn của các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế đã không quản ngại khó khăn vất vả “dầm mưa, dãi nắng” thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh, bảo đảm an toàn cho cộng đồng và nhấn mạnh: Đây là chốt cửa ngõ rất quan trọng của tỉnh, vì vậy các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm túc, không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Phạm Gia Túc kiểm tra nơi ăn nghỉ của lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại chốt Cao Bồ, xã Yên Tiến (Ý Yên).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra nơi ăn nghỉ của lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại chốt Cao Bồ, xã Yên Tiến (Ý Yên).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra hai khu cách ly tập trung của huyện tại thị trấn Lâm (Ý Yên). Tại hai khu hiện có 64 công dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung; trong đó 2 công dân cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; 62 công dân cách ly tại trụ sở Ban CHQS huyện cũ. Hầu hết số công dân trên từ các địa phương có dịch trở về địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các lực lượng quản lý khu cách ly tập trung tại thị trấn Gôi (Vụ Bản).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các lực lượng quản lý khu cách ly tập trung tại thị trấn Gôi (Vụ Bản).

Đi kiểm tra khu cách ly tập trung cơ sở 1, tại thị trấn Gôi (Vụ Bản), ở đây hiện còn 1 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tập trung. Tại khu cách ly tập trung cơ sở 2 của tỉnh tại Trung đoàn 180 (Bộ CHQS tỉnh) trên địa bàn xã Nam Vân, hiện đang có 30 công dân cách ly theo quy định, gồm 14 trường hợp là F1 và 16 trường hợp trở về từ vùng có dịch. Các đơn vị đều bố trí đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ người cách ly. Công tác kiểm tra y tế, đo thân nhiệt được thực hiện chặt chẽ. Công tác hậu cần bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các trường hợp cách ly thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phục vụ khu cách ly tập trung tại trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ý Yên.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phục vụ khu cách ly tập trung tại trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ý Yên.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã tặng quà động viên các lực lượng chức năng đã nỗ lực vượt qua khó khăn để làm công tác tốt quản lý và phục vụ công dân thực hiện cách ly y tế tập trung. Thời gian tới, các lực lượng trong khu cách ly cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng dịch bệnh COVID-19, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để người dân thực hiện cách ly tập trung. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các lực lượng trực tại các chốt và khu quản lý công dân cách ly tập trung cần tích cực tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch; tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các lực lượng quản lý khu cách ly tập trung tại xã Nam Vân (Thành phố Nam Định).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các lực lượng quản lý khu cách ly tập trung tại xã Nam Vân (Thành phố Nam Định).

Công tác quản lý công dân cách ly bảo đảm đúng các hướng dẫn, quy trình, đúng chức năng, nhiệm vụ, không được chủ quan, lơ là; không để nguy cơ xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn, bất cập. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ các đơn vị làm nhiệm vụ phòng chống dịch, động viên tinh thần, tạo động lực để các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com