Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phát triển làng nghề ở các địa phương trong tỉnh

06:08, 06/08/2021

Ngày 6-8, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra một số cơ sở sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản và làng nghề truyền thống của các địa phương trong tỉnh. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở NN và PTNT.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam, Cụm công nghiệp An Xá (TP Nam Định).

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam, Cụm công nghiệp An Xá (TP Nam Định).

Ảnh: Văn Đại

Theo báo cáo của ngành NN và PTNT, các địa phương với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác, hiện nay, ngành chăn nuôi, nuôi thủy sản và làng nghề truyền thống đang phát triển ổn định. Ngành chăn nuôi có sự chuyển biến rõ rệt theo hướng giảm tỷ lệ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ; các hình thức chăn nuôi trang trại tập trung theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp ngày càng phát triển, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực phẩm trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm làng nghề cây cảnh Vị Khê, xã Điền Xá (Nam Trực).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm làng nghề cây cảnh Vị Khê, xã Điền Xá (Nam Trực).

Ảnh: Văn Đại

Nuôi thủy sản phát triển đa dạng, diện tích nuôi ngao tập trung đạt 2.160ha, hàng năm cung cấp từ 35-40 nghìn tấn ngao thương phẩm và hàng chục tỷ con giống cho thị trường. Toàn tỉnh hiện có 142 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 80 làng nghề được UBND tỉnh công nhận…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm làng nghề làm hoa lụa Báo Đáp, xã Hồng Quang (Nam Trực).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm làng nghề làm hoa lụa Báo Đáp, xã Hồng Quang (Nam Trực).

Ảnh: Văn Đại

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm làng nghề sản xuất đồ gỗ Hải Minh, xã Hải Minh (Hải Hậu).  Ảnh: Văn Đại

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm làng nghề sản xuất đồ gỗ Hải Minh, xã Hải Minh (Hải Hậu).

Ảnh: Văn Đại

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam (CCN An Xá, thành phố Nam Định); thăm làng nghề cây cảnh Vị Khê, xã Điền Xá; thăm làng nghề làm hoa lụa Báo Đáp, xã Hồng Quang và mô hình liên kết sản xuất lúa của HTX Nam Đồng, xã Đồng Sơn (Nam Trực) với Công ty TNHH Toản Xuân (Ý Yên); thăm làng nghề sản xuất đồ gỗ Hải Minh, xã Hải Minh; thăm cơ sở nuôi tôm của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thiện, xã Hải Triều (Hải Hậu); trang trại nuôi lợn của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Công Danh, xã Giao Hà (Giao Thủy)…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc kiểm tra mô hình liên kết sản xuất lúa thương phẩm của nông dân HTX Nam Đồng, xã Đồng Sơn (Nam Trực) với Công ty TNHH Toản Xuân (Ý Yên).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc kiểm tra mô hình liên kết sản xuất lúa thương phẩm của nông dân HTX Nam Đồng, xã Đồng Sơn (Nam Trực) với Công ty TNHH Toản Xuân (Ý Yên).

Ảnh: Văn Đại

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tham quan mô hình nuôi tôm xã Hải Triều (Hải Hậu) Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tham quan mô hình nuôi tôm xã Hải Triều (Hải Hậu).

Ảnh: Viết Dư

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các địa phương, bà con nông dân đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong điều kiện dịch  bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, các địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các loại sâu, bệnh hại trên lúa mùa và cây rau màu hè thu; chủ động các phương án phòng chống thiên tai, chống úng ngập bảo vệ sản xuất và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong mùa mưa bão năm nay. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp nói chung, làng nghề truyền thống nói riêng phát triển, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động nông thôn. Chú trọng khuyến khích các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp; chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản; tập trung phát triển sản xuất gắn với thị trường... theo hướng bền vững nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu  mẫu. Việc phát triển các trang trại chăn nuôi lợn, trang trại thủy sản phải bảo đảm đúng quy hoạch, chú trọng lựa chọn con giống, nguồn thức ăn, thuốc thú y bảo đảm chất lượng./.

Văn Đại



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com