Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

03:07, 23/07/2021

Ngày 23-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Trong đó đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; huy động các nguồn lực hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các hoạt động "Tết sum vầy", "Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" được triển khai linh hoạt. Các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng 19.356 suất quà với tổng trị giá trên 3,9 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 5.000 lượt nữ công nhân lao động nghèo và con nữ công nhân lao động nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng công nhân, Tháng hành động vì trẻ em với tổng số tiền 1,48 tỷ đồng. Thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”, các cấp Công đoàn tỉnh đã xét hỗ trợ kinh phí 320 triệu đồng sửa chữa 3 nhà, xây mới 7 nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn…

6 tháng cuối năm 2021, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về lao động, an toàn giao thông, phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống ma túy trong công nhân lao động. Tiến hành giám sát liên ngành năm 2021 về thực hiện pháp luật về lao động, Công đoàn, BHXH và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đổi mới và tăng cường công tác nữ công./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com