Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong nhận nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

02:04, 15/04/2021

Sáng 15-4, tại Thủ đô Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ giữa đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái  và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ký biên bản bàn giao  nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ trước sự chứng kiến của lãnh đạo  Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ trước sự chứng kiến của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Ảnh: Xuân Thu

Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Nam Định, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã ký biên bản chuyển giao nhiệm vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ. Trước đó, sáng 8-4-2021, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.  Ảnh: Đức Thiện

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ảnh: Đức Thiện

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chúc mừng đồng chí Đoàn Hồng Phong đã được Bộ Chính trị phân công, được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước ký quyết định phân công nhiệm vụ làm Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, những năm gần đây, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu do Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao; đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm xây dựng thể chế chính sách pháp luật nói chung, chú trọng lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra như: Hoàn thiện Dự thảo Đề án sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra trình Quốc hội. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra đã được phê duyệt trong năm 2021. Quan tâm xử lý, giải quyết các cuộc thanh tra phức tạp, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, có tính lan tỏa lớn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra trước yêu cầu mới...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: Đức Thiện

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Ảnh: Đức Thiện

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chụp ảnh với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chụp ảnh với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Ảnh: Xuân Thu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chúc mừng đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng vinh dự được Đảng phân công, Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng thời hứa sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả đã đạt được của ngành thanh tra qua các thời kỳ, với tinh thần "thiết diện, vô tư", cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó. Đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ nói riêng và toàn ngành Thanh tra nói chung tiếp tục đổi mới, hành động bản lĩnh, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm công vụ và phẩm chất đạo đức; khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Xuân Thu

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com