Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

09:03, 01/03/2021

Chiều 1-3, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh; Hội đồng Bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số người địa phương được giới thiệu 12 người để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; giới thiệu ứng cử 115 người để bầu 61 đại biểu HÐND tỉnh khóa XIX; Thường trực MTTQ các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng đã thống nhất giới thiệu 665 người tham gia ứng cử để bầu 351 đại biểu HÐND cấp huyện; 10.930 người ứng cử để bầu 5.704 đại biểu HÐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn nội dung và cách tiến hành quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND năm 2015, căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ÐCTUBTWMTTQVN ngày 15-1-2021 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chính phủ và Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20-1-2021 hướng dẫn nội dung và cách thức tiến hành giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HÐND các cấp. Ðây là nội dung rất quan trọng trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND cấp tỉnh, trên cơ sở các hội nghị giới thiệu người ứng cử, là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban MTTQ tỉnh lưu ý trong quá trình chuẩn bị nhân sự cần nâng cao chất lượng đại biểu HÐND các cấp theo hướng kết hợp yêu cầu về tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu, quan tâm tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài Ðảng; hướng dẫn công dân chỉ nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HÐND cao nhất ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai bảo đảm đúng quy trình, khách quan, dân chủ, đúng thời gian quy định. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong giờ hành chính các ngày trong tuần; bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 22-1-2021 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 14-3-2021. Riêng thứ bảy (ngày 13-3) và Chủ nhật (ngày 14-3-2021), Ủy ban Bầu cử tỉnh, cấp huyện, xã cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử./.

Hoàng Tuấn


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com