Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh thăm, tặng quà Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

05:01, 22/01/2021

Ngày 22-1, tại Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản), đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vụ Bản nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Trần Anh Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Bộ LĐ-TB và XH; Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng quà cho người nghèo huyện Vụ Bản.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng quà cho người nghèo huyện Vụ Bản.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: Trong năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng Đảng, Nhà nước vẫn luôn quan tâm đến người nghèo, gia đình chính sách, những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Thực hiện chính sách nhân đạo, đảm bảo quyền lợi, chăm lo cho công nhân, người lao động là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và cần sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí biểu dương tỉnh Nam Định đã có nhiều cố gắng trong công tác giảm nghèo, chỉ đạo, triển khai vận động, kêu gọi các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện trong thời gian qua. Thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, động viên bà con khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất để phát triển kinh tế. Trước mắt, chính quyền các cấp trong tỉnh phải tổ chức tốt Tết Tân Sửu vui vẻ, đầm ấm, để mọi nhà đều có Tết, đều được chăm lo, nhất là với những người có công với cách mạng, với thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, chủ động xây dựng kế hoạch các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là quản lý tốt số người đi lao động, học tập, sinh sống ở nước ngoài có thể trở về quê trong đợt Tết này. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chúc Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nam Định luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra, đưa Nam Định ngày càng phát triển bền vững.

Trong dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong đã trao tặng 500 suất quà cho hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở 2) và Khu công nghiệp Bảo Minh, mỗi đơn vị 10 triệu đồng và 1 thùng quà trị giá 1 triệu đồng./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com