Tuyên dương học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021

05:12, 22/12/2020

Ngày 22-12, Sở GD và ÐT tổ chức tuyên dương học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021. Ðồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng lẵng hoa động viên cô và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại Lễ Tuyên dương học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021.
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng lẵng hoa động viên cô và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại Lễ Tuyên dương học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021.

Ðể chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, Sở GD và ÐT đã chọn 92 em xuất sắc đã giành giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh để thành lập 11 đội tuyển ở 11 môn thi. Các đội tuyển Toán học, Tin học, Hoá học, Vật lý, mỗi đội tuyển 10 học sinh; các đội tuyển Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Ðịa lý và tiếng Anh, mỗi đội tuyển 8 học sinh; các đội tuyển tiếng Pháp và tiếng Nga, mỗi đội tuyển 6 học sinh. Ngoài đội tuyển môn Ðịa lý, các đội tuyển đều có học sinh lớp 11 tham gia; riêng đội tuyển môn Tin học có 1 học sinh lớp 10. Sau khi thành lập các đội tuyển, Sở GD và ÐT đã giao Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh tham dự kỳ thi đạt kết quả cao như: chế độ ăn uống; đổi mới phương pháp dạy học, mời học sinh đạt thành tích cao những năm trước về chia sẻ kinh nghiệm, mời giáo sư, chuyên gia đầu ngành hỗ trợ và bồi dưỡng kiến thức...

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực của 92 học sinh thuộc 11 đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021 và nhấn mạnh: Tham dự kỳ thi này, các em sẽ kế thừa và viết tiếp trang sử vàng thành tích học sinh giỏi của “đất học” Nam Ðịnh. Ðể đạt thành tích cao hơn nữa, Sở GD và ÐT cần tập trung chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh các đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021 phát huy cao nhất khả năng của mình. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cần xây dựng chiến lược phù hợp, kế hoạch cụ thể về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có phương án động viên kịp thời để các đội tuyển đạt thành tích cao nhất. Các thầy, cô phụ trách đội tuyển tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, khơi dậy niềm đam mê học hỏi, sáng tạo, bồi dưỡng khả năng tự học cho các em, tạo bước đột phá trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, gia đình, được tiếp nhận kiến thức của các thầy, cô giáo, mong rằng cả 92 em sẽ nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới./.  

Tin, ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com