Quan tâm chăm lo đời sống hội viên nữ chiến sĩ Trường Sơn

06:12, 06/12/2020

Ngày 5-12-2020, Ban Liên lạc truyền thống Nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình.

Ban Liên lạc truyền thống nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tập hợp các đồng chí nữ cựu quân nhân, thanh niên xung phong (TNXP) dân công hỏa tuyến… đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Ban Liên lạc truyền thống đã có 4.450 hội viên, trong đó có 1.300 người là bộ đội, 3.200 người là TNXP, 50 người là dân công hỏa tuyến. Kế thừa và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong nhiệm kỳ thứ nhất, Ban Liên lạc tỉnh đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ nữ chiến sĩ Trường Sơn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và thăm lại chiến trường xưa. Trong đó, đã tổ chức 15 lần cho 1.650 lượt hội viên đi thăm chiến trường xưa tại tỉnh Quảng Trị, trao tặng 450 suất quà trị giá 220 triệu đồng cho cựu chiến binh (CCB) và học sinh nghèo vượt khó và tặng 1 căn nhà cho CCB Trường Sơn thuộc xã Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị); 3 lần đưa gia đình liệt sĩ đi tìm mộ; 4 lần tổ chức đi thăm di tích Điện Biên Phủ và tặng 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho học sinh nghèo học giỏi và CCB tỉnh Điện Biên; đi thăm và tặng 30 suất quà cho học sinh và CCB ở tỉnh Cao Bằng; tặng 370 suất quà cho nhân dân tỉnh Quảng Bình, 500 suất quà cho nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng do lũ lụt; tặng 11 suất quà cho chị em chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, Ban liên lạc đã tích cực vận động và xây dựng 21 nhà tình nghĩa cho hội viên; tặng 730 suất quà cho hội viên và 6 xe lăn cho hội viên là thương binh và nạn nhân chất độc da cam…

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ghi nhận, biểu dương các thành tích, đóng góp của các nữ chiến sĩ Trường Sơn trong các phong trào của Hội, góp phần xây dựng quê hương. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ban Liên lạc truyền thống Nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh về mọi mặt, duy trì các hoạt động tình nghĩa giúp đỡ hội viên nghèo, gắn hoạt động của Ban Liên lạc với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, động viên hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM; chủ động, sáng tạo, xây dựng mối quan hệ tốt với cấp ủy và chính quyền địa phương, với Hội TNXP, Hội Nạn nhân chất độc da cam và Hội Trường Sơn, Hội CCB các cấp, đồng thời có sức lan tỏa, gửi gắm tình cảm cho thế hệ trẻ hôm nay./.

Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com