Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"

07:12, 10/12/2020

Sáng 10-12, UBND thành phố Nam Định tổ chức hội nghị đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch UBND thành phố tới dự.

Năm 2020, thành phố Nam Định đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ QP, QSĐP; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu, công bằng, đúng luật; Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Thành lập khu cách ly tập trung thành phố phòng dịch COVID-19. Công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị; tổ chức và tham gia hội thi, hội thao; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã giai đoạn 2020-2025 đạt kết quả tốt. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) thành phố tổ chức mở 1 lớp bồi dưỡng cho 172 đồng chí thuộc đối tượng 4; 1 lớp cho 95 tăng, ni Phật giáo; 1 lớp cho 140 cán bộ, giáo viên; Chỉ đạo Ban CHQS thành phố phối hợp UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân, tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên cho trên 3.000 cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, bí thư, tổ trưởng thôn, xóm, tổ dân phố và nhân dân. LLVT thành phố thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp; tập trung kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ theo đúng quy trình, nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp chuyên môn đào tạo và khả năng công tác. Tổ chức phúc tra 3 lực lượng và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, sắp xếp vào các đơn vị. Đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ. Chỉ đạo thành lập đơn vị tự vệ ở Công ty TCE VINA DENIM, là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2020, Ban CHQS thành phố được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Năm 2021, thành phố Nam Định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác QP, QSĐP. Thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng Dự bị động viên và các văn bản liên quan góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. LLVT thành phố tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đoàn kết nội bộ, quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành 100% chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; chỉ đạo các phường diễn tập chiến đấu phòng thủ; diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn bảo đảm an toàn tuyệt đối./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com