Lễ cung rước và chiêm bái Tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

07:12, 08/12/2020

Nhân dịp Ðại lễ tưởng niệm 712 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, sáng 7-12 (tức ngày 23-10 âm lịch), tại di tích lịch sử - văn hóa Ðền Thái tổ Trần Thừa, thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh: Nam Ðịnh, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, BCH họ Trần tỉnh Nam Ðịnh và các tổ chức hữu quan phối hợp tổ chức Lễ cung rước và chiêm bái Tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Ðức Vua Trần Nhân Tông (1258-1308), tên húy là Trần Khâm, là con trưởng của Vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên cảm Hoàng hậu. Ông là vị vua thứ ba của nhà Trần và được ghi nhận là vị Hoàng đế anh minh, lỗi lạc, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ ở cảnh giới cao. Sau 15 năm tại vị, ông nhường ngôi cho con, lên làm Thái thượng hoàng 5 năm và sau đó xuất gia. Ngài đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo, khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đậm bản sắc Việt. Vị thế của Phật Hoàng Trần Nhân Tông được nhiều nước trên thế giới tôn vinh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lấy ngày 1-11 âm lịch hàng năm là ngày Quốc giỗ Ðức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được tôn lập và cung rước trong dịp này làm bằng gốm đỏ Luy Lâu ở tư thế ngồi lớn nhất từ trước đến nay (cao 2,2m), thể hiện hình ảnh Ðức Vua Trần Nhân Tông cởi bỏ Hoàng bào bên suối quy Phật. Tượng được Nghệ nhân quốc gia, họa sĩ Nguyễn Ðăng Vông công phu tạo tác sau nhiều tháng lao động nghệ thuật.

Trước đó, sáng 6-12, tại Ðền Thái tổ Trần Thừa đã diễn ra lễ dâng hương đức Vua và các vị tiên hiền nhà Trần; tối 6-12 tổ chức chương trình nghệ thuật - võ thuật “Ngút trời Hào khí Ðông A”. Hành trình cung rước và an vị Tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trải dài gần 2.000km điểm đầu ở Nam Ðịnh, điểm cuối ở Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (tỉnh Tiền Giang). Trong hành trình, ngày 14-12-2020 dừng chân tại Việt Nam Quốc Tự (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức lễ chiêm bái Tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngày 20-12, tổ chức lễ an vị Tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông theo nghi thức Phật giáo tại tỉnh Tiền Giang. Cũng nhân dịp này, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (tỉnh Tiền Giang) bắt đầu được khởi công xây dựng Quần thể không gian “Thiền sư Việt” góp phần tôn vinh lịch sử Thiền Việt với hệ thống chân dung các vị Thiền sư: Mãn Giác Thiền sư, Tuệ Trung Thượng sĩ, Tam tổ Trúc Lâm, 18 vị La Hán Chùa Tây Phương... cùng nhiều bia đá khắc những bài kệ của các Thiền sư Việt danh tiếng suốt hơn 2 thiên niên kỷ qua./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com