Hội Cựu giáo chức tỉnh đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

08:12, 24/12/2020

Ngày 24-12, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức đại hội lần thứ IV, (nhiệm kỳ 2020-2025).

5 năm qua, các cấp Hội Cựu giáo chức trong tỉnh luôn quan tâm công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội; đổi mới phương thức, hoạt động thu hút hội viên. Đến nay, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã phát triển rộng khắp ở 10 huyện, thành phố và 10 chi hội ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp với tổng số trên 13.004 hội viên. Trong hoạt động, Hội Cựu giáo chức luôn đoàn kết, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần giúp hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích. Các cấp Hội đều thành lập quỹ, kịp thời thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau, hỗ trợ gia đình hội viên nghèo, gặp thiên tai, khó khăn, hoạn nạn. Hoạt động thể thao, thể dục dưỡng sinh và văn nghệ được các Hội cơ sở tổ chức thường xuyên với việc thành lập các câu lạc bộ dưỡng sinh, thơ, văn nghệ, cầu lông, bóng bàn…, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các cấp Hội phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Hội viên cựu giáo chức luôn phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của nhà giáo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào xây dựng gia đình, khu phố văn hóa, đô thị văn minh. Nhiều hội viên cựu giáo chức tiếp tục tham gia công tác tại địa bàn dân cư; là bí thư chi bộ, tổ trưởng Đảng, tổ trưởng dân phố, chi Hội Cựu chiến binh, chi Hội Phụ nữ…

Với phương châm và khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Trí tuệ - Nêu gương - Trách nhiệm” nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện 5 chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội Cựu giáo chức Việt Nam. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Vận động hội viên đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đến năm 2025, 100% tổ chức Hội các cấp đạt tiêu chí Hội vững mạnh./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com