Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng bà con giáo dân Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020

05:12, 12/12/2020

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, đón mừng năm mới 2021, ngày 12-12, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Tôma Vũ Ðình Hiệu và bà con giáo dân Giáo phận Bùi Chu. Cùng đi với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh và huyện Xuân Trường.

Đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm và quà chúc mừng Giám mục Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Lễ Noel 2020.
Đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm và quà chúc mừng Giám mục Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Lễ Noel 2020.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chuyển lời chúc mừng Giáng sinh tới Giám mục Tôma Vũ Ðình Hiệu và gửi lời chúc mừng nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020 đến các vị chức sắc, tín hữu và đồng bào Công giáo tại Giáo phận Bùi Chu đón mùa Giáng sinh vui tươi, an lành. Đồng chí thông tin tới Giám mục và bà con giáo dân Giáo phận Bùi Chu về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 của đất nước và những kết quả, thành công của các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn đã được tổ chức trong năm, nhất là tích cực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế; hoạt động từ thiện, nhân đạo ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ,...

Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Giám mục Vũ Đình Hiệu cùng các chức vị, chức sắc trong giáo phận, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, bảo đảm các tôn giáo, trong đó có Công giáo, được tự do hoạt động theo quy định của pháp luật và tôn chỉ của Giáo hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng, Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu cùng các chức vị, chức sắc và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, phát huy những thành tích đã đạt được, những giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các vị chức sắc và bà con giáo dân Giáo phận Bùi Chu trong phát huy truyền thống “Kính Chúa - yêu nước”, “Tốt đời đẹp đạo”, đóng góp nhiều hơn nữa vào các phong trào thi đua nhằm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đồng chí: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong cùng các đại biểu thăm và chúc mừng Giám mục Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Lễ Noel 2020.
Các đồng chí: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong cùng các đại biểu thăm và chúc mừng Giám mục Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Lễ Noel 2020.

Thay mặt các chức sắc và toàn thể đồng bào Công giáo, Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt trong hoạt động của Giáo hội Công giáo nói chung và Giáo phận Bùi Chu nói riêng. Bày tỏ vui mừng trước những thành công và phát triển của đất nước trong năm 2020, Giám mục Vũ Đình Hiệu khẳng định sẽ tiếp tục động viên giáo dân tích cực chấp hành tốt các quy định của pháp luật, cùng các tôn giáo khác, các tầng lớp nhân dân chăm lo phát triển đời sống, góp phần xây dựng, đất nước với tinh thần “kính Chúa - yêu nước”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com