Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, thân thiết với nhân dân

07:08, 16/08/2020

Ngày 16-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) (19-8-1945 - 19-8-2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng: Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Công an.  Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Công an. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Dự lễ còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng Hoàng Trung Hải. Cùng dự còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Ra đời từ trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng CAND được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. Với chiến công ngày 12-7-1946, khám phá vụ án tại số 7, Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), lực lượng công an đã đập tan âm mưu câu kết giữa quân Pháp với bọn Quốc dân đảng nhằm lật đổ chính phủ cách mạng. Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, lực lượng CAND đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình, bảo vệ bí mật quân sự, bảo vệ an toàn giao thông liên lạc và các cuộc hành quân, trú quân của bộ đội, bảo vệ an toàn lãnh tụ và các cơ quan đầu não chỉ đạo kháng chiến. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng CAND đã có mặt trên khắp các mặt trận, cả hậu phương và tiền tuyến, không quản hy sinh, gian khổ, đoàn kết chặt chẽ, dũng cảm, mưu trí đương đầu với các cơ quan tình báo, gián điệp, bọn phản động tay sai của Mỹ - ngụy và các loại tội phạm.

Trong gần 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân; sự hỗ trợ tận tình của các ban, bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và quần chúng nhân dân, lực lượng CAND đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái; đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng; góp phần quan trọng vào bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng nêu rõ: “Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xứng đáng là LLVT trọng yếu, luôn giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm.

Thời gian tới, để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự rất nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó, lực lượng CAND phải không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Lực lượng CAND cần phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp phù hợp để bảo vệ an ninh, lợi ích của đất nước trước tác động của tình hình thế giới, khu vực. Đặc biệt, lực lượng CAND cần tiếp tục quán triệt quan điểm “Lấy dân làm gốc”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, gắn bó máu thịt với nhân dân như lời Bác Hồ đã từng căn dặn “Công an của ta là công an của nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, “Kính trọng, lễ phép với nhân dân”. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gần gũi, thân thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong những lúc gian nguy. Phải kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện cửa quyền, quan liêu, tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân trong giải quyết công việc”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Lực lượng CAND phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong đấu tranh, đẩy lùi tội phạm, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công an các đơn vị, địa phương bảo đảm khoa học, phù hợp thực tiễn và nhu cầu phát triển.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Bộ Công an để ghi nhận những thành tích xuất sắc mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong thời gian qua./.

Theo Báo QĐND

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com