Triển khai công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi, năm học 2020-2021

08:08, 26/08/2020

Ngày 26-8, Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi, năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Năm học 2019-2020, công tác Đoàn, Đội và phong trào thiếu nhi trong tỉnh có nhiều đổi mới, đa dạng có chiều sâu góp phần thúc đẩy phong trào học tập của thiếu nhi. 100% Đoàn trường tổ chức các hoạt động gắn với xây dựng các mô hình thi đua. Các phong trào học tập, nghiên cứu khoa học đã tạo không khí thi đua sôi nổi, phát triển khả năng tư duy sáng tạo của học sinh, sinh viên như: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục được triển khai sâu rộng với các chiến dịch: Mùa hè xanh, Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện… Ngoài ra, các cuộc thi, hội thi kiến thức như: “Rung chuông vàng”; “Phòng, chống tác hại thuốc lá…” cũng được tổ chức rộng khắp, tạo môi trường học tập, sân chơi trí tuệ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tại các trường tiểu học, THCS phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy” được Hội đồng Đội các huyện, thành phố triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức phong phú. Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thông qua các phong trào “Nghìn việc tốt”, “Giúp bạn đến trường”, các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”... được thực hiện hiệu quả. Năm học 2019-2020, các Liên đội trong toàn tỉnh đã phát động quyên góp các quỹ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng để ủng hộ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật; tổ chức gần 9.000 buổi lao động quét dọn, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng trên 1.500 suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mua tăm tre ủng hộ người mù với số tiền trên 400 triệu đồng…

Năm học 2020-2021, tổ chức Đoàn, Đội trong trường học tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đẩy mạnh các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học trong học tập và nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện, tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi Đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong trường học. Đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng./.

Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com