Tiếp nhận 139 công dân từ Nga về cách ly phòng, chống dịch COVID-19

06:08, 11/08/2020

Rạng sáng 11-8, tại Khu cách ly tập trung của tỉnh, thị trấn Gôi (Vụ Bản), Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (Sở Y tế) đã tiếp nhận 139 công dân (trong đó có 16 trẻ em) trở về từ Nga nhập cảnh qua Cảng hàng không Sân bay Quốc tế Vân Ðồn (Quảng Ninh) để thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng Quân y đã tổ chức đo thân nhiệt, cấp khẩu trang và các thiết bị nhu yếu phẩm cần thiết, khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm cho công dân. Qua kiểm tra ban đầu, 100% số công dân đều có sức khỏe ổn định, tinh thần tốt, không có biểu hiện ho, không sốt, không khó thở. Trước khi tiếp nhận, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo đơn vị phun khử trùng toàn bộ khu cách ly.

Hiện tại Trung tâm có tổng số 151 công dân đang cách ly, sức khỏe bình thường.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành Quyết định số 113/QÐ-BCÐ phê duyệt danh sách 2 trường hợp, áp dụng biện pháp cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh (Trung đoàn 180, Vụ Bản). Các trường hợp gồm: anh Ðặng Văn Ð, SN 1985, ở xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng), trở về từ Trung Quốc qua cảng Hải Thịnh (Hải Hậu); bà Bùi Thị L, SN 1959, ở xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng), có tiếp xúc với bệnh nhân 465. Trong thời gian cách ly y tế, các cá nhân trên được hưởng chế độ ăn, ở theo quy định; không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định. UBND huyện Nghĩa Hưng bố trí phương tiện vận chuyển đưa đón các đối tượng đến địa điểm cách ly, đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo./.

Thanh Tuấn Minh Tân


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com