Điều tra, xác minh và đưa 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID số 714 cách ly tại cơ sở y tế

08:08, 06/08/2020

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội về trường hợp bệnh nhân COVID số 714 của Hà Nội có về huyện Ý Yên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã khẩn trương điều tra, xác minh.

Bệnh nhân số 714 tạm trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; cùng vợ và con đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 14 đến 17-7-2020. Đến ngày 5-8-2020 anh được làm xét nghiệm sàng lọc lần 1 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Khoảng 7h30 ngày 19-7-2020, bệnh nhân số 714 cùng con đi xe riêng của gia đình về quê thăm mẹ và 2 con đẻ ở xóm Cầu, xã Yên Phúc (Ý Yên), về đến Ý Yên khoảng 9h30. Sau khi ăn cơm cùng mọi người, ngồi chơi nói chuyện đến khoảng 16h00 cùng ngày, bệnh nhân số 714 đi xe ô tô của gia đình về Hà Nội.

Các trường hợp tiếp xúc gần (F1) bệnh nhân số 714 gồm 8 người: mẹ đẻ, cậu ruột, anh rể, chị gái, 2 con của chị gái và 2 con đẻ của bệnh nhân số 714. Hiện tại tình trạng sức khỏe của những người này đều bình thường, không ho, không khó thở, không sốt và đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Ý Yên để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã đã lập danh sách 15 người tiếp xúc gần (F2) với 8 người đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 714 yêu cầu cách ly y tế tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Tổ chức phun hóa chất diệt khuẩn trong và xung quanh bên ngoài nhà mẹ bệnh nhân số 714 để phòng chống dịch./.

Minh Tân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com