Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025)

08:08, 05/08/2020

Sáng 5-8, Đảng bộ thành phố Nam Định trang trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh. 

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Tham dự Đại hội có 250 đại biểu đại diện cho trên 15 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ, quân và dân thành phố Nam Định đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, không ngừng đổi mới về phương thức hoạt động trên từng lĩnh vực. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bảo đảm đổi mới, có tính chiến đấu cao. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 85-89%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75-80,2%. Hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao. Công tác vận động quần chúng đi vào chiều sâu và thiết thực từ cơ sở; tập hợp được đông đảo hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố và phát huy sức mạnh. Kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng, quy mô nền kinh tế phát triển nhanh. Tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước thực hiện năm 2020 đạt 74.641 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 13,18%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến nay, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 99,6%; nông nghiệp giảm còn 0,4%. Thành phố đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, diện mạo đô thị thay đổi; các công trình trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo điểm nhấn cho thành phố. Vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 đạt 43.697 tỷ đồng, chiếm 30% toàn tỉnh. Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đã thu hút nguồn đầu tư lớn góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của thành phố. Số doanh nghiệp đăng ký mới trên địa bàn là 1.254, đến nay có 2.824 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn 27.124 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm đạt 11.688 tỷ đồng. Công tác xây dựng, điều chỉnh quy hoạch được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng... được quan tâm. Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giữ vững thành tích là lá cờ đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng học sinh giỏi. Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được triển khai hiệu quả. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, chăm lo và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách người có công, chính sách xã hội được coi trọng. Quốc phòng - An ninh được tăng cường, bảo đảm trong tình hình mới. Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Nam Định đề ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu xây dựng thành phố Nam Định văn minh, hiện đại, gắn với đô thị thông minh, là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Các chỉ tiêu chủ yếu là: Thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 130 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 99,7%; nông, lâm, thủy sản là 0,3%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân hàng năm từ 0,2-0,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 15-17%. Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 9-10%. Thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt trên 3.300 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống còn dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; trong đó “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ 15-20%. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80% trở lên...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong đã chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Nam Định đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, kinh tế - xã hội có 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác quy hoạch, chỉnh trang, đầu tư nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố có chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; đã tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo, gợi mở một số nội dung để Đại hội thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh; đô thị trung tâm phía Nam đồng bằng sông Hồng. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo hôm nay).

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc trong 3 ngày, từ 4 đến 6-8-2020./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com